Hà Nội: Thị trường đồ chơi sôi động trước dịp lễ Halloween

Theo thời gian, Halloween dần trở thành một lễ hội được nhiều người Việt chào đón. Thị trường sản phẩm phục vụ dịp lễ này cũng ngày càng đa dạng từ phụ kiện trang trí đến các trang phục hóa trang...
Các sản phẩm đồ chơi Halloween mang hai màu sắc chủ đạo là cam và đen. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Các sản phẩm đồ chơi Halloween mang hai màu sắc chủ đạo là cam và đen. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

All Hallows’ Evening (viết tắt là Halloween) thường được biết đến với cái tên “Lễ hội ma quỷ” hay “Lễ hội hóa trang” - là lễ hội truyền thống có nguồn gốc từ phương Tây, diễn ra vào ngày 31/10 hằng năm. Vào dịp này, hoạt động hóa trang thành những nhân vật được yêu thích đã trở thành một nét đặc trưng của lễ hội Halloween.

Những năm gần đây, ngày hội hóa trang ngày càng được nhiều người Việt Nam đón nhận và hưởng ứng. Thị trường các sản phẩm đồ chơi, phụ kiện trang trí, trang phục hóa trang... cũng vì thế mà “hot” hơn khi cận kề ngày cuối cùng của tháng Mười.

Khách hàng “đổ xô” đi mua sắm, giá cả tăng nhẹ

Sau hai năm trầm lắng do chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thị trường đồ chơi, phụ kiện trang trí phục vụ cho dịp lễ Halloween năm nay có phần khởi sắc và sôi động hơn.

“Nếu như năm ngoái đến đúng ngày lễ, các cửa hàng vẫn phải ‘phủ bạt,’ thì năm nay, từ giữa tháng Mười đã có khách hàng đến tìm mua các sản phẩm đồ trang trí cho dịp lễ Halloween. Càng gần ngày lễ, khu phố càng đông khách hơn, phần lớn là phụ huynh đến mua đồ chơi cho con và các công ty, cửa hàng đặt mua đồ trang trí,” chị Hồng Xuân, chủ cửa hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can vui vẻ cho biết.

[Hà Nội: Sôi động cuối tuần với loạt sự kiện chào đón ngày lễ Halloween]

Ghi nhận tại các cửa hàng trên phố Hàng Mã, phố Lương Văn Can (Hà Nội), năm nay tuy không có những “trend” mới thu hút người mua như bộ phim Squid Game của năm ngoái, nhưng các sản phẩm đồ chơi, phụ kiện trang trí như đèn bí ngô, mặt nạ, trang phục hóa trang... vẫn thu hút lượng lớn khách hàng, chủ yếu là để cảm nhận không khí của Lễ hội hóa trang, sau hai năm phải “bế quan” do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Hà Nội: Thị trường đồ chơi sôi động trước dịp lễ Halloween ảnh 1Mặt nạ, đèn bí ngô hay trang phục hóa trang... là những sản phẩm được nhiều khách hàng quan tâm nhất. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

“Năm nay, ngoài một số sản phẩm thủ công do các cửa hàng tự cắt dán, đa phần các sản phẩm đồ chơi mùa Halloween đều nhập khẩu từ Trung Quốc. Năm nay các trường học, cửa hàng, công ty... đã mở cửa trở lại nên không khí mua sắm cũng nhộn nhịp hơn. Ngày trong tuần đã có nhiều phụ huynh đưa con đến chọn mua đồ chơi, nhưng đông khách nhất vẫn là ngày cuối tuần, khi các bạn trẻ rủ nhau đến chụp ảnh,” anh Hải, chủ cửa hàng đồ chơi trên phố Hàng Mã nói.

Năm nay, giá đồ chơi Halloween nhìn chung đều có sự tăng nhẹ so với năm ngoái. Các sản phẩm mặt nạ, đèn bí ngô, mũ phù thủy, gậy phát sáng... dao động từ 50.000 đến 200.000 đồng/sản phẩm; các bộ đồ hóa trang có giá dao động từ 130.000 đến 700.000 đồng/ bộ tùy theo kích cỡ. Các mặt hàng trang trí như mạng nhện, đèn giăng, đầu lâu, bí ngô, hình nhân... có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/chùm... Trong khi các bé nữ thường chọn trang phục công chúa thì các bé nam lại lựa chọn trang phục siêu nhân.

Trên các gian hàng thương mại điện tử như Shopee, Lazada..., các loại đồ chơi, phụ kiện trang trí, trang phục hóa trang Halloween cũng được bày bán với những mẫu mã đa dạng, “độc-lạ” hơn so với các cửa hàng truyền thống. Các loại mặt nạ tự tô màu, mặt nạ đèn led, set quần áo hóa trang được bán với nhiều mức giá, dao động từ 100.000 đồng đến 2-3 triệu đồng/bộ, tùy theo độ “cầu kỳ” của các phụ kiện đi kèm.

Nói “không” với đồ chơi bạo lực

Là sản phẩm mang đặc trưng của “Lễ hội ma quỷ” nên một số đồ chơi Halloween có xu hướng bao lực như búa, đinh ba, lưỡi liềm, dao, kiếm, súng... Đây là các sản phẩm thường thu hút các bé trai hoặc các nam thanh thiếu niên, tuy nhiên kèm theo đó là những nguy hiểm tiềm ẩn - điều khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng.

Hà Nội: Thị trường đồ chơi sôi động trước dịp lễ Halloween ảnh 2Những đồ chơi mang xu hướng bao lực như giáo, kiếm... có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Không yên tâm để con tự chọn đồ chơi nên nhiều phụ huynh đã cùng con đến các cửa hàng và chọn mua những đồ chơi an toàn hơn như mũ áo, mặt nạ hoặc các bộ trang phục hóa trang…

“Thay vì để con chọn đồ chơi kiếm, gậy như các bạn cùng lớp, năm nay tôi chỉ mua cho bé một bộ áo choàng với mũ phù thủy để con tham gia lễ hội hóa trang tại trường. Các con nhiều khi còn mải chơi nên chưa lường hết được những nguy hiểm có thể xảy ra. Một số đồ chơi còn có đèn laser, nếu chiếu vào mắt có thể ảnh hưởng đến thị lực của các con,” anh Doãn Hải, người dân quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết.

Ngoài ra, nhiều phụ huynh cũng lựa chọn đưa con đến mua đồ chơi tại nhà sách hay các trung tâm thương mại. Những sản phẩm đồ chơi tại các cơ sở lớn tuy có giá thành cao hơn so với các cửa hàng truyền thống, song có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chất lượng đã được kiểm định, bảo đảm những quy định về an toàn cho trẻ nhỏ.

Hà Nội: Thị trường đồ chơi sôi động trước dịp lễ Halloween ảnh 3Nhiều phụ huynh trực tiếp cùng con đến các cửa hàng đồ chơi để bảo đảm an toàn. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Cùng con tự làm đồ chơi cũng là một cách “nói không” với đồ chơi bạo lực đồng thời giúp con phát triển thêm nhiều ý tưởng sáng tạo.

“Chỉ với vài món đồ đơn giản như kim chỉ, vải, bìa cứng, bút màu... là phụ huynh có thể cùng con tự làm các sản phẩm 'handmade' dễ thương như mặt nạ, mũ áo... mang màu sắc của lễ hội Halloween. Không chỉ đồ chơi, các mẹ cũng có thể cùng bé làm một số món ăn đặc trưng của ngày Halloween như bánh quy, kẹo dẻo, táo hay súp bí ngô...,” chị Thu Hường (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục