Hà Nội treo cờ rủ tưởng niệm cựu vương Campuchia

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra thông báo về việc treo cờ rủ tưởng niệm cựu Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk qua đời.
Chiều 18/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Thông báo số 290/TB-UBND về việc treo cờ rủ tưởng niệm  Thái thượng hoàng, cựu Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk, người qua đời hôm 15/10 tại Bắc Kinh.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan Trung ương có trụ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội và các cơ quan của thành phố Hà Nội treo cờ rủ trong vòng 1 ngày (vào ngày 19/10/2012).

Hình thức treo cờ rủ 1/3 từ trên xuống.

Trước đó, Được tin Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk, cựu Quốc vương Campuchia qua đời, ngày 15/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi Điện chia buồn đến Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Chủ tịch Thượng viện Samdech Chia Sim, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Hun Sen.

Từ ngày 17-19/10, Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam cũng tổ chức mở sổ tang tại nhà riêng Đại sứ, tưởng niệm Thái thượng hoàng Norodom Sihanouk.

Chiều 17/10, đông đảo các quan chức Hoàng cung, Thượng viện, Quốc hội Campuchia cùng hơn 100.000 quần chúng nhân dân Campuchia đã tham gia Lễ đón thi hài cựu vương Norodom Sihanouk, qua đời ngày 15/10 tại Bắc Kinh, trở về thủ đô Phnom Penh.

Trước đó, ngày 15/10, Campuchia đã quyết định tổ chức quốc tang cựu vương Norodom Sihanouk, qua đời ngày 15/10 tại Bắc Kinh, trong một tuần, từ ngày 17-23/10/2012./.
 

Nguyễn Văn Cảnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục