Hà Nội: Triển khai Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022

Trong tháng cao điểm “Vì người nghèo”, các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tập trung vận động nguồn lực hỗ trợ xây, sửa nhà cho hộ nghèo thực hiện mục tiêu trong kế hoạch giảm nghèo.
Hà Nội: Triển khai Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022 ảnh 1Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phố trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các đơn vị .(Nguồn: ĐCS)

Ngày 9/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022. Theo đó, thời gian triển khai từ ngày 17/10-18/11/2022, với các hoạt động như: Triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bằng cách trao tặng, hỗ trợ con giống, vật nuôi, cây trồng, phương tiện lao động, sản xuất; hỗ trợ cho vay vốn; giới thiệu học nghề, tạo việc làm; kết nối tiêu thụ hàng hóa; nhận chăm sóc, đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo… 

Đặc biệt, trong tháng cao điểm “Vì người nghèo”, các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tập trung vận động nguồn lực hỗ trợ xây, sửa nhà cho hộ nghèo thực hiện mục tiêu trong kế hoạch giảm nghèo và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của thành phố.

Điểm mới đáng chú ý trong năm 2022 là các cơ quan, đơn vị sẽ tổ chức tuyên dương những nhà hảo tâm có đóng góp nhiều cho an sinh xã hội, các gia đình có cách làm hay để thoát nghèo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị các quận, huyện rà soát các nhà hảo tâm, có đóng góp nhiều cho xã hội, các gia đình có cách làm sáng tạo thoát nghèo để kiến nghị thành phố tuyên dương kịp thời.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương yêu cầu Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022. Các quận, huyện, thị xã phải tổ chức triển khai trước ngày 17/10 để tạo không khí trên toàn thành phố trong công tác chăm lo cho người nghèo.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phát động gắn với tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, các gia đình vươn lên thoát nghèo, qua đó nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh, lan tỏa các việc làm tốt, có ý nghĩa trong cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã và cơ sở đẩy mạnh việc vận động Quỹ Vì người nghèo, tạo nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương. Việc rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, phải đánh giá đúng tình hình, tránh chạy theo thành tích, lựa chọn đối tượng phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

[Hướng đến sự hỗ trợ toàn diện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn]

Việc quản lý và sử dụng Quỹ đảm bảo đúng quy chế, quy định và công khai kết quả vận động, sử dụng Quỹ Vì người nghèo, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực trong quá trình quản lý, sử dụng quỹ.

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, tùy theo chức năng, nhiệm vụ điều kiện của từng tổ chức, có kế hoạch vận động cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo; đăng ký nhận hỗ trợ một số hộ nghèo giúp họ thoát nghèo bền vững, góp phần đẩy mạnh công tác chăm lo người nghèo tại địa phương, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.”

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao kinh phí hỗ trợ xây 15 ngôi nhà cho người nghèo cho ba huyện gồm: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Chương Mỹ với tổng kinh phí 750 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục