Hà Tĩnh: Ba người đuối nước thương tâm khi đi câu cá ở giếng làng

Trong lúc ra giếng làng ở xã Quang Lộc, có độ sâu khoảng hơn 2m để câu cá, cháu Huy (11 tuổi) bị sẩy chân rơi xuống nước, anh Toàn cùng em gái là chị Bích xuống cứu cháu nhưng cả 3 đều tử vong.

Chiều 4/3, ông Đặng Đình Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy vụ đuối nước khiến ba người tử vong thương tâm trong lúc đi câu cá ở giếng trong làng.

Cụ thể vào khoảng 9 giờ sáng 4/3, anh Trần Quốc Toản (sinh năm 1999), chị Trần Thị Ngọc Bích (sinh năm 2003) và cháu Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2012) ra giếng làng tại thôn Ban Long, xã Xuân Lộc để câu cá thì không may bị sẩy chân rơi xuống giếng khiến cả ba bị đuối nước.

[Gia Lai: Ba cháu nhỏ đuối nước thương tâm tại trạm bơm cũ trên sông Ba]

Ông Đặng Đình Vinh cho biết theo suy đoán ban đầu, anh Trần Quốc Toản cùng em gái Trần Thị Ngọc Bích và cháu ruột là Nguyễn Quang Huy, trong lúc ra giếng làng tại thôn Ban Long có độ sâu khoảng hơn 2m, có thể trong quá trình câu cá, cháu Nguyễn Quang Huy bị sẩy chân rơi xuống nước.

Anh Trần Quốc Toản và chị Trần Thị Ngọc Bích xuống cứu khiến cả 2 người cùng tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình và bàn giao thi thể nạn nhân để an táng theo tập tục địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục