Hà Tĩnh xử phạt 16 cơ sở in lậu hơn 2.000 "phao thi"

Đoàn kiểm tra liên ngành Hà Tĩnh vừa phát hiện và xử phạt 16 cơ sở in sao "phao thi;" thu giữ và tiêu hủy trên 2.000 "phao thi" các loại.
Đoàn kiểm tra liên ngành công an, văn hóa tỉnh Hà Tĩnh vừa kiểm tra, phát hiện 16 cơ sở in sao "phao thi," thu giữ và tiêu hủy trên 2.000 cuốn sách giáo khoa, tài liệu dưới dạng "phao thi" các loại.

Đoàn đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, tịch thu số sách giáo khoa, tài liệu trên đồng thời ra quyết định xử phạt 9 triệu đồng và tiêu huỷ toàn bộ tang vật vi phạm trên.

Vụ việc này ở Hà Tĩnh cũng là lời cảnh báo để các địa phương trên toàn quốc tăng cường công tác phòng chống vi phạm, giữ gìn trật tự kỷ cương ngay từ bên ngoài phòng thi nhất là khi kỳ thi năm nay có nhiều môn xã hội.

Buổi thi đầu tiên môn Ngữ văn ngày 2/6 tại Hà Tĩnh có 15 giám thi coi thi và 15 thí sinh vắng thi. Tuy nhiên tại các điểm thi có giám thị vắng mặt, các hội đồng thi đã kịp thời huy động giáo viên dự phòng coi thi đảm bảo đúng quy định, quy chế thi.

Sáng nay, tại Hà Tĩnh thời tiết mát mẻ, tại các hội đồng thi thí sinh đến sớm làm lễ khai mạc và tiến hành thi nghiêm túc.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh Hà Tĩnh có gần 21.500 học sinh trung học phổ thông dự thi, trong đó có 19.992 thí sinh của các trường trung học phổ thông và 1.505 thí sinh ở các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh không tổ chức thi theo cụm liên huyện mà tổ chức theo từng trường tại các huyện. Hà Tĩnh thành lập 44 hội đồng thi với 912 phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay, lực lượng cán bộ, giáo viên coi thi không điều động quá xa, chỉ luân chuyển giữa các trường trong huyện, giúp tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí và giảm áp lực về tâm lý cho các giáo viên cũng như học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh tổ chức cho học sinh trung học phổ thông và bổ túc văn hóa thi cùng hội đồng thi nhưng sẽ phát đề thi riêng; thành lập 4 đoàn thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thi tại các hội động thi ở tất cả 12 huyện, thị xã và có 44 tổ thanh tra đã được thành lập cắm chốt tại hội đồng thi nhằm đảm bảo quy định, quy chế thi.

Ngành công an, quân đội huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ ở các địa phương tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt tại các hội đồng thi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Sở Điện lực có phương an cấp điện đảm bảo tốt cho thí sinh dự thi. Ngành y tế huy động lực lượng làm nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cán bộ, giáo viên lực lượng coi thi và học sinh khi có trường hợp đau yếu, tai nạn, thương tích bất ngờ./.

Công Tường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục