Hà Tĩnh xử sơ thẩm 10 bị cáo đập phá, đốt xe của công an

Phản đối chủ trương xây công viên Vĩnh Hằng, các đối tượng đã dùng ống tuýp sắt, gậy gỗ, đá đập phá 12 xe máy của cán bộ công an huyện Thạch Hà và xe của các chiến sỹ Công an tỉnh.
Hà Tĩnh xử sơ thẩm 10 bị cáo đập phá, đốt xe của công an ảnh 1Các đối tượng trước vành móng ngựa. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Ngày 29/10, Tòa án Nhân dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã mở phiên sơ thẩm xét xử công khai 10 bị cáo đều trú tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà về tội "Hủy hoại tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản."

Sau khi nghị án, căn cứ vào các quy định của pháp luật, Tòa án Nhân dân huyện Thạch Hà đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Gia (sinh năm 1997) 18 tháng tù, Trương Quân (sinh năm 1981) 45 tháng tù, Đoàn Văn Anh (sinh năm 1995) 21 tháng tù, Hồ Sỹ Hoàng (sinh năm 1994) 21 tháng tù, Dương Đình Quốc (sinh năm 1997) 14 tháng tù, Bùi Cao Quý (sinh năm 1991) 18 tháng tù, Dương Đình Việt (sinh năm 1995) 16 tháng tù, Bùi Công Quyết (sinh năm 1993) 16 tháng tù cho hưởng án treo, Bùi Đức Hiển (sinh năm 1997) 12 tháng tù cho hưởng án treo và Bùi Công Đô (sinh năm 1995) 16 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà, do phản đối chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc xây dựng Công viên Vĩnh Hằng tại địa bàn xã Bắc Sơn, nên khoảng 20 giờ ngày 10/4, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn, các đối tượng đã dùng ống tuýp sắt, gậy gỗ, đá đập phá 12 xe máy của cán bộ công an huyện Thạch Hà và xe của các chiến sỹ Phòng An ninh xã hội (PA88) - Công an tỉnh Hà Tĩnh, đi làm nhiệm vụ đang để ở đây, làm hư hỏng tài sản tổng giá trị hơn 54 triệu đồng, phải khắc phục, sửa chữa hết hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Trương Quân còn dùng xăng đốt cháy xe máy của ông Nguyễn Khắc Sơn, trưởng Công an xã Bắc Sơn, trị giá 2,6 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà quyết định truy tố bị cáo Trương Quân về hai tội danh là “Hủy hoại tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản." Các đối tượng Gia, Anh, Hoàng, Quốc, Quý, Quyết, Việt, Hiển, Đô bị truy tố về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản."

Tại phiên tòa các bị cáo đã cúi đầu nhận tội, ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Cùng với đó, các bị cáo đều chấp nhận và tự nguyện xin bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của người bị hại.

Trước đó, Tòa án Nhân dân huyện Thạch Hà cũng đã đưa ra xét xử 9 đối tượng khác về tội “Gây rối trật tự cộng cộng và bắt giữ người trái phép” do phản đối chủ trương xây dựng Công viên Vĩnh Hằng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục