Ngày 29/9, Hạ viện Mexico đã thông qua dự luật lao động sửa đổi bất chấpsự phản đối mạnh mẽ của giới nghiệp đoàn, các tổ chức xã hội và các đảng trongliên minh cánh tả của nước này trong thời gian qua.
Phóng viên TTXVN tại Mexico cho biết dự luật trên cho phép giới chủ linhhoạt hơn trong việc thuê và sa thải nhân công, đồng thời thay đổi cách thức tiếnhành và tiêu chuẩn bầu lãnh đạo của các tổ chức công đoàn.
Ngoài ra, theo dự luật, những người lao động sẽ được trả tiền công theogiờ và sẽ phải thử việc 3 tháng không được trả lương trước khi được ký hợp đồngchính thức. Dự luật cũng đề xuất cắt giảm tiền đóng góp cho các nghiệp đoàn nhưmột biện pháp nhằm hạn chế các tổ chức công đoàn hoạt động.
Sau khi Hạ viện thông qua, Thượng viện sẽ có 30 ngày để xem xét phê chuẩn.Nếu được Thượng viện thông qua, dự luật sẽ được trình lên Tổng thống ký thànhluật.
Dự luật lao động sửa đổi, do Tổng thống sắp mãn nhiệm Felipe Calderon đềxuất, được Tổng thống đắc cử Enrique Pena Nieto ủng hộ mạnh mẽ với lý do dự luậtsẽ tạo thêm nhiều việc làm mới và tăng thu nhập cho người lao động Mexico.
Tuy nhiên, ngay từ đầu, dự luật đã vấp phải sự phản đối của nhiều ngườidân Mexico cũng như giới nghiệp đoàn và các đảng cánh tả gồm đảng Cách mạng Dânchủ (PRD), đảng Lao động (PT) và Phong trào Công dân (MC).
Hàng chục nghìn người Mexico đã xuống đường tuần hành phản đối dự luậttrên. Những người biểu tình cho rằng dự luật làm cho cuộc sống của người laođộng cùng cực hơn và tạo kẽ hở cho giới chủ gian lận lao động, gian lận thuế vàgây bất ổn về mặt xã hội. Trong khi đó, các đảng cánh tả cho rằng dự luật "thiênvị" giới chủ, chống lại quyền lợi người lao động, đào sâu bất bình đẳng về thunhập và làm tăng tỷ lệ thất nghiệp.
Luật Lao động Mexico được Quốc hội nước này sửa đổi, bổ sung lần gần đâynhất vào năm 1970./.
(TTXVN)