Hạ viện Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt các quan chức Venezuela

Hạ viện Mỹ đã gia hạn luật trừng phạt một số quan chức Venezuela tới năm 2019, theo đó các tài khoản của các chính trị gia này ở Mỹ bị phong tỏa và không được phép nhập cảnh vào Mỹ.
Hạ viện Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt các quan chức Venezuela ảnh 1Quốc hội Mỹ. (Nguồn: AP)

Ngày 7/7, hãng EFE đưa tin Hạ viện Mỹ đã gia hạn luật trừng phạt một số quan chức Venezuela tới năm 2019, theo đó các tài khoản của các chính trị gia này ở Mỹ bị phong tỏa và không được phép nhập cảnh vào Mỹ.

Trước đó, Thượng viện Mỹ cũng đã gia hạn Luật "Bảo vệ Nhân quyền và Xã hội Dân sự tại Venezuela" (S.2142), được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký cuối năm 2014 do các Thượng nghị sỹ Robert Menedez, Marco Rubio và Bill Nelson bảo trợ.

S.2142 yêu cầu tổng thống áp đặt các lệnh trừng phạt với các cá nhân Venezuela (do tổng thống quyết định) có liên quan tới các hành động mà Mỹ cho là vi phạm nhân quyền tại Venezuela.

Tháng 3/2015, ông Obama ký sắc lệnh hành pháp đưa 7 quan chức Venezuela vào danh sách trừng phạt và coi Venezuela là mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Chính phủ Venezuela đã nhiều lần phản đối ngay gắt việc làm này của Nhà Trắng và cho đây là hành động can thiệp vào công việc nội bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục