Hạ viện Mỹ muốn hạn chế quyền của Tổng thống

Các nghị sĩ Cộng hòa thông qua luật sửa đổi hạn chế quyền của Tổng thống Obama trong cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của nước này.
Bất chấp những phản đối của Lầu Năm Góc và các nghị sĩ Dân chủ, ngày 11/5, các nghị sĩ Cộng hòa đã thông qua luật sửa đổi hạn chế quyền hạn của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của nước này cũng như việc thực thi Hiệp ước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới ký với Nga vừa được Thượng viện thông qua cuối năm ngoái.

Với 35 phiếu thuận và 26 phiếu chống, ủy ban trên đã thông qua một điều luật sửa đổi, theo đó ngăn cản khoản tài chính để loại bỏ vũ khí hạt nhân trừ phi chính quyền của Tổng thống Obama trình báo cáo lên Quốc hội, trong đó nêu rõ kế hoạch hiện đại hóa các loại vũ khí khác.

Ủy ban Quân lực của Hạ viện Mỹ cũng thông qua luật sửa đổi quy định tổng thống không được thay đổi danh sách mục tiêu hay di chuyển vũ khí ra khỏi châu Âu cho đến khi ông có báo cáo trình Quốc hội.

Theo quy định của Hiến pháp Mỹ, Hạ viện hiện do Cộng hòa kiểm soát, không được quyền bỏ phiếu về hiệp ước ký kết với nước ngoài.

Lập luận rằng START mới không bao gồm các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật, các hạ nghị sĩ Mỹ tuyên bố những đạo luật sửa đổi trên nhằm đảm bảo mối liên hệ giữa hiệp ước cắt giảm vũ khí với Nga và những cam kết của chính quyền Obama về hiện đại hóa các loại vũ khí còn lại.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, các cuộc bỏ phiếu trên tại Ủy ban Quân lực của Hạ viện Mỹ chỉ mang tính biểu tượng vì chắc chắn chúng sẽ bị bác bỏ tại Thượng viện, cơ quan lập pháp mà đảng Dân chủ hiện chiếm đa số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục