Hai Ban Tổ chức Trung ương Đảng Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác

Tối 29/8, tại Vientiane, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng CS Việt Nam Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào Chansy Phosikham ký Thỏa thuận hợp tác 2016-2020.
Hai Ban Tổ chức Trung ương Đảng Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác ảnh 1Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tối 29/8, tại thủ đô Vientiane, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Chansy Phosikham, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng giai đoạn 2016-2020.

Thỏa thuận hợp tác này được ký trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 28/8 đến ngày 1/9​.

Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi thông tin và thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi đoàn; trao đổi các văn kiện, tạp chí, sản phẩm nghiên cứu để phục vụ công tác của mỗi bên.

Hai bên sẽ tham gia và phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào vào năm 2017.

Nhân dịp này, ông Phạm Minh Chính đã trao cho ông Chansy Phosikham 30 bộ máy tính và 4 máy tính xách tay, quà tặng của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.