Hai cựu Thủ tướng Nhật thăm Đền Yasukuni

Sáng 15/8, hai cựu Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi và Shinzo Abe đã tới thăm Đền Yasukuni thờ các nạn nhân thiệt mạng trong chiến tranh.
Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II, sáng 15/8, hai cựu Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi và Shinzo Abe đã tới thăm Đền Yasukuni thờ các nạn nhân thiệt mạng trong chiến tranh, trong đó có các binh sĩ Nhật Bản tử trận.

Trả lời báo giới tại Đền Yasukuni, ông Abe nói ông tới đây để bày tỏ sự kính trọng trước vong linh các nạn nhân. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Koizumi từ chối trả lời các câu hỏi của báo giới.

Trong thời gian tại nhiệm, ông Koizumi từng nhiều lần đến viếng Đền Yasukuni, và những chuyến thăm viếng này đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc vốn coi ngôi đền này là một biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ.

Phát biểu trước các phóng viên ngày 10/8, đương kim Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã có ý nói ông sẽ không tới viếng đền Yasukuni trong ngày 15/8 vì "sẽ là sai lầm nếu để những người đã hy sinh mạng sống quý giá của mình trong chiến tranh bị biến thành vấn đề chính trị".

Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập Yukio Hatoyama cũng tuyên bố ông sẽ không tới viếng Đền Yasukuni nếu trở thành thủ tướng sau cuộc bầu cử Hạ viện vào ngày 30/8 tới.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến tổ chức một lễ tưởng niệm vào chiều 15/8 có sự tham dự của Thủ tướng Aso, Nhật Hoàng Akihito, cùng các cựu binh và thân nhân các nạn nhân./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục