Hai đối tượng lừa bán phụ nữ lĩnh hơn 10 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt tổng mức án hơn 10 năm tù với hai đối tượng "giả vờ yêu" để lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc.
Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hai đối tượng "vờ yêu" lừa bán phụ nữ qua biên giới.

Hai đối tượng đó là Ly Seo Dế, trú tại xã Mường Khương, huyện Mường Khương và Giàng Seo Páo, trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng.

Trước vành móng ngựa, Dế và Páo đã cúi đầu nhận tội trước pháp luật và chịu mức án phạt hơn 10 năm tù, bồi thường các khoản kinh phí tổn thương cho người bị hại.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, khoảng giữa tháng 4/2009, Ly Seo Dế gặp một người Trung Quốc có tên Tráng Sín Sèng.

Tên Séng nhờ Dế làm thế nào để lừa được chị Cư Thị Chấu, thường trú tại huyện Si Ma Cai, rồi đưa sang Trung Quốc sẽ được trả cho số tiền 1.200 Nhân Dân Tệ.

Đến đầu tháng 5/2009, tên Dế rủ tên Páo (chim mồi) lên huyện Si Ma Cai để làm quen với Cư Thị Chấu. Sau gần một tháng quen nhau, tên Páo "thề non hẹn biển " sẽ cưới Chấu làm vợ.

Tin tưởng người bạn tình, Chấu đồng ý đi theo Páo về thị trấn Phong Hải (Bảo Thắng) để ra mắt gia đình và bàn bạc chuyện cưới hỏi.

Trên đường về tên Páo đưa thẳng Chấu lên huyện Mường Khương, hắn bảo để gặp mấy người bạn mời cưới. Lên đến nơi, Dế đã chờ sẵn ở đó rồi cả hai tên trói Chấu vào đưa sang Trung Quốc để "giao hàng".

Sang đến Trung Quốc, lợi dụng lúc sơ hở Chấu đã bỏ trốn khỏi hai tên buôn người, xin vào một nhà dân lánh nạn, sau đó nhờ gia đình này báo với công an nước bạn. Đúng năm ngày sau, Chẩu đã được đưa về Việt Nam và trao trả cho gia đình.

Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyên phạt Ly Seo Dế 5 năm 6 tháng tù và Giàng Seo Páo 4 năm 6 tháng tù. Đây là bài học đích đáng dành cho những kẻ hám tiền mà buôn bán thân xác người khác./.

Thanh Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục