Hải Dương: Sập giàn giáo công trường, 5 công nhân gặp nạn

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã huy động lực lượng cán bộ, công nhân và thiết bị trên công trường đưa ngay các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Vào hồi 20 giờ 15, ngày 22/10, sự cố sập một phần giàn giáo chống (50m2/tổng số 4.400 m2) đã xảy ra tại công trường thi công Trung tâm văn hóa Xứ Đông tỉnh Hải Dương, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, làm 5 công nhân đang thi công bị nạn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã huy động lực lượng cán bộ, công nhân và thiết bị trên công trường đưa ngay được 3 người ra khỏi hiện trường và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Nhận được thông tin, Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Hải Dương cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường chỉ huy lực lượng, phương tiện, máy móc chuyên dụng cùng cán bộ chiến sỹ công an, quân đội hỗ trợ ứng cứu.

Đến 0 giờ 50, ngày 23/10, công nhân cuối cùng bị mắc kẹt đã được đưa ra ngoài và chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để cấp cứu.

Bước đầu, sức khỏe của số công nhân trên đã ổn định.

[Hải Phòng: Thông tin chính thức về vụ sập giàn giáo]

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo đơn vị thi công tạm dừng thi công để khắc phục sự cố. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công trình Trung tâm Văn hóa xứ Đông có tổng vốn đầu tư trên 648 tỷ đồng được xây dựng từ nguồn thu sử dụng đất của dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecoriver) và nguồn vốn khác, công trình gồm Trung tâm hội nghị và quảng trường có sức chứa 19.000 người với quy mô gồm 4 tầng và 1 tầng hầm, 1 tầng áp mái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục