Hai miền Triều Tiên sắp tổ chức cuộc hội đàm Chữ thập Đỏ

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ cùng tổ chức cuộc hội đàm Chữ thập Đỏ ngày 22/6 để thảo luận về các dự án nhân đạo và tổ chức đoàn tụ cho gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Hai miền Triều Tiên sắp tổ chức cuộc hội đàm Chữ thập Đỏ ảnh 1Một gia đình Hàn-Triều đoàn tụ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 21/6 cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ cùng tổ chức cuộc hội đàm Chữ thập Đỏ vào ngày 22/6 để thảo luận về các dự án nhân đạo như tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Theo kế hoạch, đoàn đại biểu Hàn Quốc sẽ xuất phát từ chiều 21/6 và nghỉ đêm tại huyện Goseong thuộc tỉnh Gangwon của nước này. Sáng 22/6, đoàn sẽ tiếp tục di chuyển bằng đường bộ tới khu du lịch nghỉ dưỡng Kumgang thuộc lãnh thổ Triều Tiên - nơi tổ chức hội đàm.

[Hàn Quốc xem xét hỗ trợ dự án khởi nghiệp tiềm năng của Triều Tiên]

Được biết, chủ đề quan trọng nhất của cuộc hội đàm lần này là việc ấn định cụ thể lịch trình và quy mô tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán vào ngày 15/8 tới, theo thỏa thuận đạt được trong Tuyên bố chung Panmunjom.

Nếu cuộc đoàn tụ diễn ra như dự kiến thì đây là sự kiện được hai miền Triều Tiên tổ chức sau gần 3 năm gián đoạn kể từ tháng 10/2015.

Theo hệ thống thông tin về các gia đình bị ly tán, tính đến thời điểm hiện tại trong tổng số 132.124 người ly tán, có tới 75.234 người đã chết, chỉ còn lại 56.890 người còn sống. Trong số những người còn sống, có tới 48.703 người trên 70 tuổi, chiếm 85,6%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục