Hai miền Triều Tiên thu hẹp bất đồng về lương công nhân ở Kaesong

Ngày 22/5, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận một phần về việc trả lương cho công nhân người Triều Tiên làm việc cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc tại Kaesong.
Hai miền Triều Tiên thu hẹp bất đồng về lương công nhân ở Kaesong ảnh 1Xe ôtô của Hàn Quốc qua thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi tới khu công nghiệp chung Kaesong. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 22/5, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận một phần về việc trả lương cho công nhân người Triều Tiên làm việc cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc tại khu công nghiệp chung Kaesong.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết quan chức các ủy ban quản lý khu công nghiệp Kaesong của cả hai miền Triều Tiên đã tiến hành tham vấn từ đầu tuần này và đã đi đến thỏa thuận ngày 22/5, theo đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Kaesong được phép trả lương cho công nhân ở mức hiện tại 70,35 USD/tháng như đã nhất trí từ đầu, rồi sau này sẽ cho truy lĩnh phần tăng thêm tùy thuộc kết quả tham vấn trong tương lai giữa hai miền.

Tranh cãi giữa hai miền Triều Tiên về vấn đề lương công nhân tại Kaesong nảy sinh sau khi Bình Nhưỡng hồi tháng 2 vừa qua đơn phương quyết định nâng mức lương tối thiểu thêm 5,18%, lên thành 74 USD/tháng, cho khoảng 53.000 công nhân Triều Tiên làm việc cho 124 doanh nghiệp của Hàn Quốc tại khu công nghiệp này, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3/2015.

Tuy nhiên phía Hàn Quốc không chấp nhận quyết định trên vì cho rằng phía Triều Tiên đã vi phạm thỏa thuận ký kết giữa hai bên năm 2004, theo đó hai bên sẽ cùng nhau quyết định mức lương cho công nhân, và mức tăng sẽ không được vượt quá 5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.