Hai nhà báo được Triều Tiên ân xá đã trở về Mỹ

Tối 5/8, hai nữ nhà báo Mỹ Euna Lee và Laura Ling đã trở về nước, một ngày sau khi được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il ân xá.
Theo tin nước ngoài, tối 5/8 (giờ Việt Nam), cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cùng hai nữ nhà báo Mỹ là Euna Lee, gốc Triều Tiên và Laura Ling, gốc Trung Quốc đã trở về Mỹ, một ngày sau khi được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il ân xá.

Máy bay chở ông Clinton cùng hai nữ nhà báo trên đã hạ cánh xuống sân bay Bob Hope tại Burbank, bang California.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), sau cuộc gặp cựu Tổng thống Clinton, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ban lệnh ân xá đặc biệt cho hai nữ nhà báo Mỹ phạm tội xâm nhập trái phép lãnh thổ nước này.

Euna Lee và Laura Ling làm việc cho kênh truyền hình Current TV của Mỹ bị lính biên phòng Triều Tiên bắt giữ ngày 17/3 tại khu vực biên giới Trung Quốc-Triều Tiên.

Tòa án Triều Tiên ngày 8/6 đã kết án họ 12 năm cải tạo lao động với tội danh "chống lại nước Triều Tiên và vượt biên bất hợp pháp"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục