Hải Phòng: 1 con bạc tử vong trong lúc bị truy đuổi

Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vừa bắt giữ một sới bạc tại nhà của Nguyễn Thị Dân, sinh năm 1964, ở thôn 10, xã Chính Mỹ.
Chiều 8/4, Thượng tá Phạm Duy Diên - Chánh văn phòng, người phát ngôn Công an thành phố Hải Phòng cho biết, qua công tác nắm tình hình Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện tại nhà của Nguyễn Thị Dân, sinh năm 1964, ở thôn 10, xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng có tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, được thua bằng tiền từ nhiều ngày qua.

Công an huyện Thủy Nguyên đã xây dựng kế hoạch để tổ chức triệt xóa. Hồi 21 giờ 30 ngày 7/4, Công an huyện này đã bắt quả tang nhóm đánh bạc trên tại nhà Nguyễn Thị Dân.

Tám đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Dân; Phạm Văn Thường, sinh năm 1973; Lê Văn Sơn, sinh năm 1985; Phạm Văn Đông, sinh năm 1969; Trần Văn Quảng, sinh năm 1980; Phạm Đức Tuấn, sinh năm 1964; Trần Văn Công, sinh năm 1968; Nguyễn Văn Hanh, sinh năm 1969, đều ở xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc: 1 bát, đĩa sứ, 4 quân vị hình tròn cắt từ bài tú lơ khơ và số tiền là 2 triệu đồng; tạm giữ trong người các đối tượng số tiền là 3 triệu đồng.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận: Khoảng 20 giờ ngày 7/4/2013, các đối tượng gồm Phạm Văn Thường, Lê Văn Sơn, Phạm Văn Đông, Trần Văn Quảng, Phạm Đức Tuấn, Trần Văn Công, Nguyễn Văn Hanh, Nguyễn Văn Quệ sinh năm 1967, Trần Văn Thảnh sinh năm 1982, Trần Văn Hợp (tức Tủn) sinh năm 1990 đều trú tại xã Chính Mỹ và một số đối tượng khác đến nhà Nguyễn Thị Dân để đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền; đối tượng Nguyễn Văn Bấn sinh năm 1975 ở thôn 10 xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên là người xóc cái và giam tiền.

Đám đánh bạc đánh đến khoảng 21 giờ 30 phút  thì bị lực lượng Công an huyện Thủy Nguyên đến bắt quả tang. Quá trình bắt giữ đối tượng Bấn, Tủn, Thảnh, Quệ và Trần Văn Khường sinh năm 1962 (chủ nhà) bỏ chạy. Đối tượng Quệ bị bắt khi đưa đến sân nhà Nguyễn Thị Dân thì bị ngất xỉu, cơ quan Công an đưa Quệ đi cấp cứu tại Trung tâm Đa khoa Quảng Thanh thì Quệ đã tử vong.

Ngay sau khi Nguyễn Văn Quệ tử vong, Công an huyện Thủy Nguyên đã báo cáo chính quyền địa phương, Công an thành phố Hải Phòng, các cơ quan chức năng thành phố và gia đình Nguyễn Văn Quệ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sau khi khám nghiệm xong cơ quan chức năng đã bàn giao tử thi cho gia đình tổ chức mai táng. Tuy nhiên sau khi nhận bàn giao tử thi, gia đình Nguyễn Văn Quệ đã đưa tử thi về sân Ủy ban Nhân dân xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng và có một số yêu cầu, đề nghị, gây tụ tập đông người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên và cơ quan chức năng kết hợp vận động giải thích, đến 14 giờ ngày 8/4, gia đình đã đưa tử thi Nguyễn Văn Quệ về mai táng, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hành vi của Phạm Văn Thường, Lê Văn Sơn, Phạm Văn Đồng, Trần Văn Quảng, Phạm Đức Tuấn, Trần Văn Công có dấu hiệu của tội “Đánh bạc” vi phạm Điều 248 Bộ luật hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đoàn Minh Huệ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục