Hải Phòng: Ba kẻ gây án mạng vì ghen đầu thú

Sau 2 ngày lẩn trốn, ngày 18/7, ba hung thủ giết anh Phạm Xuân Hiền vì ghen tuông tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, đã tới cơ quan công an tự thú.
Sau 2 ngày lẩn trốn, ngày 18/7, ba hung thủ giết anh Phạm Xuân Hiền (sinh năm 1981, trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương) vì ghen tuông tại số nhà 34, cụm 5, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng đã tới cơ quan công an tự thú.
 
Các đối tượng này bao gồm Vũ Đông Chình (sinh năm 1980), Vũ Văn Chung (sinh năm 1983) cùng ở thôn Linh Đông, xã Tiền Phong (huyện Vĩnh Bảo) và Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1982) trú tại tổ 30, Vĩnh Niệm, Lê Chân.

Sự việc diễn ra vào lúc 22 giờ 30 ngày 16/7, do ghen tuông Vũ Đông Chình rủ nhóm bạn Chung và Phương đi đến nhà trọ của người yêu là Phạm Thị Hường (sinh năm 1986, ở Tứ Kỳ, Hải Dương) để đánh “tình địch” là Phạm Xuân Hiến (sinh năm 1983, là em trai nạn nhân).
 
Chình đã dùng búa và tôvít đánh, đâm nhiều nhát vào đầu Hiến khiến anh bị trọng thương. Anh trai Hiến là Phạm Xuân Hiền đến can ngăn liền bị chúng đâm nhiều nhát vào đầu, mặt, cổ và bị chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng này đã chạy trốn.
 
Ngày 19/7, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ngô Quyền ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng Vũ Ngọc Văn và Nguyễn Văn Chinh (là bạn của 3 đối tượng giết người) về hành vi không tố giác tội phạm.
 
Hiện công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.
Vũ Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục