Hải Phòng bắt đối tượng đòi nợ thuê bằng súng

Ngày 19/1, Công an Hải Phòng lệnh bắt khẩn cấp đối với tên Nguyễn Thế Trung (Trung “sòng”) vì phạm tội thực hiện hành vi giết người.
Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với tên Nguyễn Thế Trung (Trung “sòng”), 23 tuổi ở xã An Hòa, huyện An Dương, vì có hành vi giết người.

Do mâu thuẫn cá nhân từ việc thực hiện “hợp đồng” đòi nợ thuê, ngày 31/12/2009, Trung “sòng” cùng Phạm Duy Tùng, 24 tuổi trú ở phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng) đã xịt hơi cay vào mặt anh Nguyễn Văn Khải, sau đó Trung dùng súng bắn đạn hoa cải vào mặt anh Khải.

Hậu quả, anh Nguyễn Văn Khải, 23 tuổi, ở thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, bị thương tích nặng vùng ngực và hỏng 1 mắt, gãy 7 chiếc răng.

Tùng đứng gần đó cũng bị một số mảnh đạn bắn vào người gây thương tích.

Sau khi gây án, Trung và Tùng bỏ trốn khỏi địa bàn.

Trung bị lực lượng công an Hải Phòng bắt khi đang trên đường lẩn trốn từ thị trấn Hà Cối về thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), thu giữ trên người hắn 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải trong đó có 1 viên đạn.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Trung về hành vi giết người đồng thời phát lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Duy Tùng./.

Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục