Hải Phòng bắt đối tượng dùng súng uy hiếp con tin

Công an Hải Phòng đã kịp thời ngăn chặn một đối tượng sử dụng “vũ khí nóng” khi đang chuẩn bị gây án, có dấu hiệu giết người.
Chiều 22/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Hải Phòng cho biết, qua nắm bắt tình hình, đêm 21/7 lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn một đối tượng sử dụng “vũ khí nóng” khi đang chuẩn bị gây án, có dấu hiệu giết người.

Theo kết quả khai thác ban đầu, đối tượng sử dụng súng là Trần Quang Hoàn (sinh năm 1982, trú tại số nhà 123/80, đường Lê Lai, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền), nạn nhân bị đe dọa là cháu Q.A ở quận Ngô Quyền.

Thời gian qua, Q.A có đến nhà đối tượng Hoàng học phụ đạo. Sau một thời gian, giữa Q.A và đối tượng Hoàn nảy sinh tình cảm. Biết được sự việc, bố mẹ cháu đã ngăn cấm.

Nghe theo lời bố mẹ, Q.A đã chấm dứt mối quan hệ nhưng Hoàn không nghe. Đến đêm 21/7, Hoàn và Q.A có hẹn gặp nhau tại siêu thị Ánh Dương (cũ) trên đường Trần Phú, nhưng cháu Q.A không đến.

Hoàng đã gọi điện đe dọa là có súng và sẽ giết bố mẹ Q.A nếu cháu không ra gặp. Sợ hãi trước lời đe dọa của Hoàng, Q.A đã đến gặp Hoàn tại phòng 501, nhà nghỉ Kim Thoa (địa chỉ số 2/60, đường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Tại đây, Hoàn đã trói tay, chân Q.A bằng dây nhựa. Chưa kịp hành động, lực lượng công an đã ập vào khống chế, bắt giữ Hoàn và giải cứu an toàn nạn nhân.

Tại hiện trường lực lượng công an phát hiện 1 khẩu súng côn xoay và 7 viên đạn. Theo lời khai của Hoàn đây là khẩu súng Hoàn đã mua mất 10 triệu. Khẩu súng có 8 viên và Hoàn đã bắn thử 1 viên.

Hiện lực lượng công an đang tạm giữ đối tượng Hoàn và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Hoàng Ngọc (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục