Hải Phòng kêu gọi Australia đầu tư vào giáo dục

Ngày 12/3, đoàn lãnh đạo thành phố Hải Phòng do ông Trịnh Quang Sử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Australia nhằm kêu gọi các doanh nghiệp Australia đầu tư, hợp tác tại Hải Phòng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

Ngày 12/3, đoàn lãnh đạo thành phố Hải Phòng do ông Trịnh Quang Sử, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố, dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Australia nhằm kêu gọi các doanh nghiệp Australia đầu tư, hợp tác tại Hải Phòng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.
 
Cùng đi với đoàn còn có nhiều doanh nghiệp có uy tín tại Hải Phòng với mong muốn tìm hiểu, hợp tác kinh doanh với các đối tác Australia.
 
Đoàn lãnh đạo Hải Phòng đã làm việc với trường Đại học Queensland nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục, tiến tới Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cấp ngân sách đào tạo 100 thạc sỹ và tiến sỹ tại Australia, đáp ứng các mục tiêu phát triển chiến lược của Hải Phòng.
 
Chiều 12/3, đoàn đã có buổi gặp mặt và nói chuyện với các kiều bào Hải Phòng đang sinh sống và làm việc tại thành phố Sydney, do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng Trịnh Quang Sử bày tỏ vui mừng được gặp gỡ bà con kiều bào gốc Hải Phòng trong dịp công tác lần này.
 
Ông Trịnh Quang Sử thông báo cho kiều bào một số thành tựu phát triển của đất nước nói chung và của Hải Phòng nói riêng. Bà con Việt kiều đã tỏ ra vui mừng trước thành tựu của đất nước trong những năm qua, đồng thời bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng.
 
Theo Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Vũ Hồng Nam, hiện cộng đồng người Việt tại Australia có hơn 200.000 người, trong đó số lượng kiều bào quê gốc Hải Phòng tại Sydney khá đông đảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục