Hải Phòng: Kinh doanh điện không phép tràn lan

Tại Hải Phòng, tình trạng các tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện kinh doanh điện nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động đang diễn ra tràn lan.
Tại Hải Phòng, tình trạng các tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện kinh doanh điện nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, không bị đình chỉ hoặc buộc phải chuyển giao cho ngành điện quản lý vận hành theo đúng quy định của Chính phủ đã diễn ra trong nhiều tháng qua.

Mới đây, Điện lực Hải Phòng đưa ra bản danh sách gồm 47 tổ chức, cá nhân không có giấy phép hoặc giấy phép kinh doanh điện đã hết hạn nhưng vẫn hoạt động ở khu vực nông thôn.

Phía sở Công thương chỉ đưa ra con số 35 đơn vị không đủ điều kiện tiếp tục kinh doanh và khoảng 80 đơn vị được tiếp tục kinh doanh nhưng phải khắc phục một số hạn chế (con số thống kê tháng 1/2009).

Ông Lê Ngọc Thiệp, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Phòng khẳng định, phía công ty đã chuẩn bị mọi điều kiện và sẵn sàng tiếp nhận tất cả các lưới điện nông thôn từ các tổ chức, cá nhân không đủ điều kinh doanh điện lực, hoặc không đủ điều kiện kinh doanh bán điện theo biểu giá quy định của Chính phủ.

Ông Thiệp cho biết thêm, công ty có kế hoạch thay thế các biến áp, đường dây ở những lưới điện nông thôn cũ nát ngay sau khi nhận bàn giao. Tới năm 2010, Điện lực Hải Phòng sẽ có nguồn vốn vay 1.000 tỷ đồng từ Ngân hàng  Thế giới (WB) để phục vụ xây dựng hệ thống lưới điện nông thôn.

Hải Phòng hiện có 143 xã do 4 doanh nghiệp và 115 tổ chức, cá nhân kinh doanh bán điện. Việc kinh doanh điện ở nông thôn hiện có nhiều bất cập như chất lượng điện thấp nhưng các chủ kinh doanh thường tùy tiện nâng giá bán điện cao gấp hai đến ba lần so với giá bán theo quy định của Chính phủ.

Gần đây, những người nông dân thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn (An Lão) bức xúc và phản ứng rất mạnh về việc họ bị chủ thầu điện o ép phải đóng góp ít nhất từ 250.000 đến 650.000 đồng tiền lắp đặt công tơ mới cấp điện cho dân. Giá điện được chủ thầu này tăng liên tục từ 650 lên 700 rồi 1.200 đồng/kWh.

Ông Nguyễn Văn Chi, Trưởng thôn Đâu Kiên cho biết, chủ thầu điện đến nay đã hết hạn kinh doanh nên đề nghị cơ quan chức năng cho dân mua điện trực tiếp của Công ty điện lực với giá gốc theo quy định của Chính phủ./.

Vũ Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục