Hải Phòng: Kỷ luật 15 cán bộ xã sai phạm về đất đai

Huyện ủy Kiến Thụy đã ra 15 Quyết định kỷ luật với 15 cán bộ xã Tân Phong thiếu tinh thần trách nhiệm, có nhiều sai phạm về đất đai.
Huyện ủy Kiến Thụy đã ra 15 Quyết định kỷ luật với 15 cán bộ xã Tân Phong thiếu tinh thần trách nhiệm, có nhiều sai phạm về đất đai.

Ngày 26/2, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Kiến Thuỵ (thành phố Hải Phòng) Đoàn Văn Khuê cho biết, Huyện ủy Kiến Thụy đã ra Quyết định số 1149-QĐ/HU "Thi hành kỷ luật Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Phong các nhiệm kỳ 2000-2005, 2005-2010" bằng hình thức "cảnh cáo" và 15 quyết định kỷ luật bằng hình thức "cách chức," "khai trừ," "khiển trách" và "cảnh cáo" đối với các cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, tự ý giao trái thẩm quyền 90 lô đất nông nghiệp trong xã cho công dân làm nhà ở.

Theo đó, có hai Quyết định kỷ luật bằng hình thức "cách chức" gồm ông Nguyễn Văn Cư, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã từ năm 1999-2004; ông Đồng Xuân Nhạ, nguyên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã từ năm 1999-2011.

Hai ông Nguyễn Văn Cư và Đồng Xuân Nhạ đã vi phạm Quy định 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị khóa X về "những điều đảng viên không được làm;" vi phạm tư cách người Đảng viên; vi phạm Luật đất đai năm 2003 về "Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất;" vi phạm Điều 6, Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998, Điều 8, Luật cán bộ.

Bốn Quyết định "khai trừ" gồm Bùi Đức Dụng, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân; Đỗ Thế Nhạn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã; Vũ Văn Nhiệm, nguyên kế toán ngân sách xã; Đoàn Quang Hưởng, nguyên công chức địa chính-xây dựng xã.

Chín Quyết định còn lại kỷ luật bằng hình thức "khiển trách" và "cảnh cáo" gồm Phạm Thị Duyệt, nguyên phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã các nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011; Vũ Thị Nhiên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã; Vũ Ngọc Hưng, nguyên công chức văn phòng, thủ quỹ ngân sách; Bùi Văn Khánh, nguyên Chủ tịch Hội nông dân xã; Nguyễn Văn Nghị, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã; Nguyễn Hữu Thắng, nguyên Chỉ huy trưởng Quân sự xã Tân Phong; Đinh Văn Bé, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã; Nguyễn Hữu Anh, Chi ủy viên Chi bộ Lão Phú thuộc Đảng bộ xã Tân Phong; Bùi Thị Thanh, Chủ tịch Hội lên hiệp phụ nữ xã.

Phó Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy Bùi Đức Thảo cho hay Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Phong đã không thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình; buông lỏng công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, dẫn đến vi phạm của một số tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên ở địa phương diễn ra trong thời gian dài như Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 1999-2004 đã ban một số Nghị quyết về việc cấp đất ở và định hướng thu, chi tiền cấp đất không đúng quy định; Ủy ban Nhân dân xã đã giao 90 lô đất trái thẩm quyền và thu, chi không qua Kho bạc nhà nước số tiền hơn 1 tỷ đồng từ việc giao đất; không thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục, thu nghĩa vụ tài chính từ năm 1996 đến nay trong việc cho thuê và giao 1.137m2 đất chợ Tân Phong cho 22 hộ sử dụng vào mục đích kinh doanh; Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ, Trưởng, Phó Trưởng thôn Lão Phú thống nhất giao 350m2 đất ở trái thẩm quyền và thu, chi 13 triệu đồng từ việc giao đất sai quy định.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Phong đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, pháp luật của Nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, để lại hậu quả nghiêm trọng./.

Đoàn Minh Huệ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục