Hải Phòng phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh

Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố hai đối tượng của đường dây vận chuyển ma túy từ Hải Phòng tới Hải Dương.
Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã khởi tố hai đối tượng chủ chốt của đường dây vận chuyển ma túy từ Hải Phòng tới Hải Dương.

Đó là Nguyễn Thành Lâm, tức Lâm "con", sinh năm 1971, trú tại 44/380 đường Tô Hiệu, quận Lê Chân (Hải Phòng), từng có 1 tiền án, 6 tiền sự với tổng cộng gần 20 năm tù giam và Vũ Tá Sơn, sinh năm 1972, ở số 15/27 đường Mai Hắc Đế, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, có 1 tiền án 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Hằng ngày, Sơn nhập lượng heroin tương đương khoảng 3.000 liều của Lâm từ Hải Phòng, sau đó chia nhỏ ra để bán cho dân nghiện hút ở các vùng quê Hải Dương.

Ngày 3/7, Sơn đã bị lực lượng công an bắt giữ khi vận chuyển bằng 117 gói heroin bằng xe ôm trên quốc lộ 5 thuộc địa bàn xã Nam Sách, huyện An Dương, Hải Phòng.

Cùng ngày, cơ quan công an cũng ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Lâm, thu giữ được 19 túi heroin (tương đương hơn 7 gram), 88 triệu đồng (là tiền mua bán ma túy), 2 xe máy, 2 điện thoại di động và nhiều bơm, kim tiêm.

Hiện, cơ quan công an huyện An Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án./.
Vũ Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục