Hải Phòng phá sới bạc lớn bằng hình thức chọi gà

Dưới hình thức chọi gà, sới bạc của Đặng Bá Vũ mỗi ngày thu hút 40 con bạc đã bị lực lượng công an Hải Phòng phát giác và triệt phá.
Dưới hình thức chọi gà, sới bạc của Đặng Bá Vũ mỗi ngày thu hút 40 con bạc đã bị lực lượng công an Hải Phòng phát giác và triệt phá.

Ngày 16/1, Công an huyện An Dương phối hợp với Phòng PC22 (Công an Hải Phòng) đã bắt quả tang tại nhà Đặng Bá Vũ, 47 tuổi, ở thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương đang tổ chức đánh bạc lớn dưới hình thức chọi gà.

Đặng Bá Vũ là chủ nhà, đồng thời đóng vai trò chủ sới chọi. Thời điểm bị bắt, tại sân trước căn hộ của Vũ còn nguyên 3 cót (sàn chọi gà, mỗi cót rộng khoảng 10m2). Mỗi ván chọi, chủ nhà thu của mỗi chủ gà 100.000 đồng (tiền cân “hồ”). Chủ gà và những người đến xem đều bắt cược với nhau từ vài trăm ngày đồng đến hàng chục triệu đồng/ván.

Lực lượng công an đã bắt chủ sới cùng một trọng tài là Nguyễn Văn Đạo, ở huyện Kiến Thuỵ (Hải Phòng) (do Vũ thuê) và 40 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp trú ở các địa phương như Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh. Tang vật thu giữ tại sới bạc gồm lượng lớn tiền mặt, 6 gà chọi, 31 xe máy, 2 ôtô cùng nhiều tang vật khác.

Theo cơ quan chức năng, đây là sới bạc nguy hiểm, tổ chức mỗi tuần 3 ngày, mỗi ngày diễn ra trên dưới một chục ván, thu hút khoảng 50 người chơi, đồng thời kéo theo một số dịch vụ bất hợp pháp như cho vay nặng lãi, dịch vụ cầm đồ lưu động...

Hiện Công an huyện An Dương đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo pháp luật./.

Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục