Hải Phòng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị với các địa phương của Lào

Quan hệ hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với tỉnh Vientiane và tỉnh Oudomxay của Lào đạt nhiều thành quả tốt đẹp trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, giáo dục-đào tạo, y tế, du lịch, đầu tư.
Hải Phòng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị với các địa phương của Lào ảnh 1Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Chiều 27/4, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Hải Phòng; trao tặng Huân chương Tự do (Huân chương Itxala) cho Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố Hải Phòng; vui mừng trước sự phát triển vượt bậc, toàn diện trên các lĩnh vực của thành phố.

Năm 2022, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 12,32%; GRDP bình quân đầu người đạt 7.292 USD/người; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 109.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 38.368 tỷ đồng; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 168 triệu tấn; khách du lịch đạt 7 triệu lượt khách; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,5 tỷ USD; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2022-2025 đạt 0,5%...

Quý 1/2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,65% so với cùng kỳ, cao thứ 3 cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước trao tặng Huân chương Tự do (Itxala) hạng II cho Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu (nguyên Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hải Phòng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị với các địa phương của Lào ảnh 2Ông Sinlavong Khoutphaythoune trao tặng Huân chương Tự do cho Bí thư Thành ủy Hải Phòng. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Ông Sinlavong Khoutphaythoune khẳng định việc trao tặng Huân chương hôm nay là sự ghi nhận đối với những thành tích, công lao của các lãnh đạo, cán bộ chủ chốt cơ quan đã có những đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác giữa Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Những thành tích này đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trong lịch sử quan hệ quốc tế, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc, đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.

[Việt Nam-Lào tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về vận động quần chúng]

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu chân thành cảm ơn các bạn Lào anh em, các vị đại biểu khách quý đã cùng có mặt đông đủ, cùng chung vui và chứng kiến vinh dự to lớn của cá nhân ông.

Thông qua Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước ông Lê Tiến Châu gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ghi nhận và dành cho ông phần thưởng cao quý này.

Những năm qua, quan hệ hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với tỉnh Vientiane và tỉnh Oudomxay đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch, hợp tác đầu tư, thương mại…

Đặc biệt, đối với hoạt động đối ngoại nhân dân, Hội hữu nghị Việt-Lào thành phố là một trong những hội có quy mô lớn nhất và hoạt động thường xuyên, đa dạng, với 12 chi hội, 3.700 hội viên.

Hải Phòng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị với các địa phương của Lào ảnh 3Ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Hằng năm, Hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn hóa, đền ơn đáp nghĩa, tham gia tổ chức Tết cổ truyền cho lưu học sinh Lào đang học tập tại thành phố, tổ chức gặp mặt và vinh danh các cựu quân tình nguyện và chuyên gia tại Lào của Hải Phòng... qua đó gắn kết tình cảm giữa nhân dân hai nước láng giềng, “hai nước anh em, đồng chí."

Những thành quả đó là nền tảng quan trọng để Hải Phòng và các địa phương của Lào tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng mong muốn và tin tưởng rằng trong thời gian tới, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện để tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết anh em, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nói chung và thành phố Hải Phòng với tỉnh Vientiane và Oudomxay nói riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục