Hải quân Maroc giải cứu gần 200 người ngoài khơi Đại Tây Dương

MAP dẫn một nguồn tin quân sự cho biết Hải quân nước này đã tìm thấy tổng cộng 190 người ở vùng biển giữa hai thành phố Tan-Tan và Dakhla, trong đó có 11 phụ nữ.
Hải quân Maroc giải cứu gần 200 người ngoài khơi Đại Tây Dương ảnh 1Hải quân Maroc giải cứu người di cư. (Nguồn: AFP)

Ngày 22/8, Hải quân Maroc đã giải cứu gần 200 người di cư bất hợp pháp trên con thuyền ọp ẹp lênh đênh ngoài khơi bờ biển phía Nam nước này, gần khu vực Tây Sahara.

Hãng thông tấn nhà nước Maroc (MAP) dẫn một nguồn tin quân sự cho biết Hải quân nước này đã tìm thấy tổng cộng 190 người ở vùng biển giữa hai thành phố Tan-Tan và Dakhla, trong đó có 11 phụ nữ.

Tính cả nhóm người này, đã có ít nhất 518 người di cư đến từ khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi được đưa trở lại Maroc kể từ ngày 8/8.

Quần đảo Canary của Tây Ban Nha chỉ cách bờ biển miền Nam Maroc khoảng 150km, ở phía Tây thành phố Tan-Tan. Trong những tuần gần đây, hoạt động di cư bất hợp pháp trên tuyến đường tới quần đảo này đã gia tăng rõ rệt.

[Hải quân Maroc giải cứu 130 người di cư Senegal trên Đại Tây Dương]

Chính quyền Maroc cho biết chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng ngăn chặn 26.000 trường hợp tìm cách nhập cư trái phép vào Canary.

Trong khi đó, số liệu của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay, 7.213 người di cư đã đến quần đảo trên bằng thuyền.

Maroc đã trở thành điểm trung chuyển đối với những người di cư châu Phi tìm cách đến châu Âu.

Theo thống kê chính thức, trong năm 2022, nước này đã ngăn chặn 70.781 trường hợp tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục