Hơn 60 người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ngoài khơi Cape Verde

Theo người phát ngôn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), 63 nạn nhân được cho là đã thiệt mạng, trong khi 38 người sống sót bao gồm 4 trẻ em ở độ tuổi từ 12 đến 16.
Hơn 60 người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ngoài khơi Cape Verde ảnh 1Thuyền chở người di cư. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 16/8 thông báo hơn 60 nạn nhân được cho là đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền chở người di cư xuất phát từ Senegal được tìm thấy ở ngoài khơi quần đảo Cape Verde, khu vực Tây Phi.

Theo người phát ngôn IOM Safa Msehli, 63 nạn nhân được cho là đã thiệt mạng, trong khi 38 người sống sót bao gồm 4 trẻ em ở độ tuổi từ 12 đến 16.

Cảnh sát địa phương cho hay chiếc thuyền đánh cá dài bằng gỗ, hay còn gọi là thuyền độc mộc, đã được tìm thấy hôm 14/8 trên Đại Tây Dương, cách đảo Sal của Cape Verde khảng 150 hải lý.

Một con tàu đánh cá của Tây Ban Nha đã phát hiện ra chiếc thuyền gặp nạn và thông báo cho nhà chức trách Cape Verde.

Theo bà Msehli, lực lượng cứu nạn đã phát hiện thi thể của 7 nạn nhân, trong khi 56 người khác được cho là mất tích.

Người phát ngôn IOM chia sẻ: “Thông thường, khi những người được báo cáo mất tích sau một vụ lật thuyền, họ được coi là đã thiệt mạng."

[Nhiều người di cư thiệt mạng trong các vụ chìm thuyền trên biển]

Bộ Ngoại giao Senegal ngày 15/8 dẫn thông tin từ những người sống sót xác nhận con thuyền gặp nạn, rời ngôi làng đánh cá Fasse Boye ở nước này hôm 10/7, chở theo 101 người.

Cũng trong ngày 15/8, lực lượng chức năng của Cape Verde thông báo đã phát hiện một số thi thể và khoảng 40 người còn sống trên con thuyền gặp nạn, song số liệu giữa các nguồn tin không giống nhau.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Cape Verde cho biết tổng số người thiệt mạng và còn sống là 48 người.

Quần đảo Cape Verde nằm cách bờ biển Tây Phi khoảng 600 km, trên tuyến đường di cư hàng hải đến Quần đảo Canary của Tây Ban Nha - một trong những cửa ngõ dẫn vào Liên minh châu Âu (EU). Mỗi năm hàng nghìn người di cư đã bất chấp nguy hiểm tìm cách đến châu Âu trên tuyến đường này.

Tháng 1/2023, lực lượng cứu hộ ở Cape Verde đã phát hiện 2 người thiệt mạng và giải cứu khoảng 90 người di cư trên một chiếc ca nô đang trôi dạt ngoài bờ biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục