Nhiều người di cư thiệt mạng trong các vụ chìm thuyền trên biển

Sáu người di cư đã thiệt mạng do thuyền chở họ bị chìm ở eo biển Manche khi đang trên đường đến Anh, trong khi đó ít nhất 2 người Tunisia đã thiệt mạng trong một vụ chìm thuyền khác.
Nhiều người di cư thiệt mạng trong các vụ chìm thuyền trên biển ảnh 1Thuyền chở người di cư vượt eo biển Manche hướng đến bờ biển miền Nam nước Anh, ngày 18/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chức Pháp cho biết 6 người di cư đã thiệt mạng do thuyền chở họ bị chìm ở eo biển Manche khi đang trên đường đến Anh vào sáng 12/8.

Theo nguồn tin trên, 4 tàu của Pháp và 1 máy bay trực thăng cùng 2 tàu của Anh đã tham gia nỗ lực giải cứu thuyền chở người di cư bị chìm ở ngoài khơi xã Sangatte, miền Bắc nước Pháp.

Các lực lượng này đã giải cứu được 55 người di cư và hiện còn từ 5-10 người mất tích.

[Hơn 100.000 người di cư đã vượt Eo biển Manche vào Anh trong 5 năm qua]

Hơn 100.000 người di cư đã từ Pháp vượt qua eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ để đến Anh kể từ khi Anh bắt đầu công khai thống kê những người đến nước này vào năm 2018.

Chính quyền Pháp cũng đã tăng cường tuần tra và triển khai các biện pháp ngăn chặn khác sau khi Anh hồi tháng Ba năm nay đã nhất trí chuyển cho Pháp hàng trăm triệu euro mỗi năm để hỗ trợ nỗ lực này.

Tuyến đường qua eo biển Manche là một trong những tuyến hàng hải đông đúc nhất thế giới với rất nhiều vụ lật tàu và nhiều người di cư thiệt mạng trong thập niên qua.

Trong năm ngoái, 5 người di cư đã thiệt mạng và 4 người khác mất tích khi cố vượt qua eo biển này.

Vào tháng 11/2021, 27 người di cư đã thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở eo biển Manche.

Tại Tunisia, lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết ít nhất 2 người Tunisia, trong đó có 1 trẻ em, đã thiệt mạng và 5 người khác mất tích khi thuyền chở họ bị chìm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam quốc gia Bắc Phi này trong ngày 12/8.

Theo nguồn tin trên, thuyền chở 20 người Tunisia bị chìm khi đang cách bờ biển thành phố Gabes 120m và đang trên hành trình hướng đến châu Âu.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 13 người và đang tiếp tục hoạt động tìm kiếm những người mất tích.

Tunisia là cửa ngõ chính để những người di cư nước này và nước ngoài tìm đường đến châu Âu bằng cách vượt qua những tuyến đường đầy nguy hiểm trên những chiếc thuyền tạm bợ.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), kể từ đầu năm đến nay, hơn 1.800 người đã thiệt mạng trong các vụ đắm thuyền trên tuyến đường di cư qua Địa Trung Hải - tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới.

Thành phố ven biển Sfax của Tunisia cách đảo Lampedusa của Italy khoảng 130 km hiện là điểm xuất phát quan trọng của người di cư.

Đầu tuần này, nhà chức trách địa phương cho biết 11 người di cư đã thiệt mạng và hàng chục người mất tích khi thuyền chở họ bị chìm ở ngoài khơi bờ biển thành phố Sfax./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục