Hải quân Mỹ thử nghiệm vũ khí laser thành công ngoài mong đợi

Giám đốc Cơ quan nghiên cứu Hải quân Mỹ cho biết vũ khí laser được triển khai trên tàu USS Ponce ở vùng Vịnh đã vận hành thành công ngoài mong đợi trong 4 tháng thử nghiệm.
Hải quân Mỹ thử nghiệm vũ khí laser thành công ngoài mong đợi ảnh 1Vũ khí laser của Mỹ. (Nguồn: US Navy )

Theo Reuters, giám đốc Cơ quan nghiên cứu Hải quân Mỹ, Thiếu tướng Matthew Klunder ngày 10/12 cho biết vũ khí laser được triển khai trên tàu USS Ponce ở vùng Vịnh đã vận hành thành công ngoài mong đợi trong 4 tháng thử nghiệm, đem đến những hy vọng cho Mỹ về khả năng phòng thủ mới đối phó với nhiều vũ khí chống hạm giá rẻ.

Theo ông Klunder, vũ khí laser trị giá 40 triệu USD trên được gắn hoàn toàn vào các hệ thống trên tàu USS Ponce từ cuối mùa Hè vừa qua để tiến hành thử nghiệm trong một năm.

Đoạn băng hình cho thấy loại vũ khí laser công suất 30 kW này đã chiếu laser vào một máy bay không người lái cỡ nhỏ trong vòng 2 giây, tiêu hủy bộ phận điện tử của máy bay này và nhấn chìm máy bay xuống biển trước khi nó có thời gian bốc cháy.

Trong một đoạn băng hình khác, vũ khí này lại nhắm vào súng phóng lựu khó phát hiện gắn trên một tàu tấn công cỡ nhỏ nằm ở xa, làm phát nổ thiết bị này và tạo ra một loạt mảnh vỡ trên mặt nước.

Ông Klunder cho biết các vũ khí laser mạnh hơn đang được phát triển và dự kiến sẽ được triển khai trên một tàu trước năm 2017, đồng thời nhấn mạnh nếu khả quan, vũ khí này có thể được sản xuất đại trà và được bố trí trên nhiều tàu chiến.

Loại vũ khí trên mang lại nhiều hy vọng cho hải quân Mỹ về khả năng sở hữu một hệ thống mạnh mẽ hơn với công suất 100-150 kW có thể phát ra nguồn năng lượng lớn phá hủy một quả tên lửa trị giá hàng triệu USD.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc quan ngại về việc Mỹ đang mất dần vị trí độc tôn trong lĩnh vực công nghệ vốn giúp Washington nhanh chóng vượt mặt các đối thủ trên chiến trường trong nhiều thập kỷ.

Nhiều quốc gia đang phát triển các loại đạn chính xác, tên lửa tầm xa và các hệ thống vũ khí khác để đối phó với sự ưu việt của Mỹ. Trung Quốc, Iran cùng nhiều quốc gia khác đã và đang phát triển các tên lửa chống hạm chính xác buộc Hải quân Mỹ phải hoạt động xa bờ hơn.

Hải quân Mỹ thử nghiệm vũ khí laser.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục