Hải quân Trung Quốc-NATO lần đầu diễn tập chống cướp biển

Các lực lượng hải quân Trung Quốc và NATO đã lần đầu tiên tham gia vào một cuộc diễn tập chung khi cả hai bên đều đang thực hiện tuần tra chống cướp biển ở Vịnh Aden.
Hải quân Trung Quốc-NATO lần đầu diễn tập chống cướp biển ảnh 1Tàu hải quân NATO trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 27/11 cho biết các lực lượng hải quân nước này và tàu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lần đầu tiên tham gia vào một cuộc diễn tập chung khi cả hai bên đều đang thực hiện tuần tra chống cướp biển ở Vịnh Aden.

Trong một tuyên bố, bộ trên cho biết cuộc tập trận diễn ra vào ngày 25/11. Bộ trên đã đăng tải các bức ảnh về những sỹ quan của hai bên đang trao đổi trên cầu của một con tàu và mô phỏng chỉ huy một cuộc đột kích trên biển.

Theo bộ trên, cuộc diễn tập sẽ hỗ trợ cải thiện thông tin liên lạc giữa các tàu thực hiện nhiệm vụ chống cướp biển, qua đó Trung Quốc và NATO có thể cùng nhau duy trì ổn định và an ninh hàng hải ở Vịnh Aden.

Do các tàu thương mại và tàu chở dầu của Trung Quốc thường xuyên đi qua các vùng biển ngoài khơi của Yemen và Somalia, nên Bắc Kinh đã tham gia tích cực vào các hoạt động tuần tra chống cướp biển ở khu vực này.

Đầu năm nay, các tàu chiến Trung Quốc ở khu vực này cũng đã hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi cuộc nội chiến ở Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục