Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tập trận tác chiến chống ngầm

Các tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương đã thực hiện tìm kiếm, theo dõi và tiêu diệt tàu ngầm mô phỏng của kẻ thù, tên lửa độ sâu được sử dụng để tấn công khu vực vị trí của tàu ngầm mô phỏng.
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tập trận tác chiến chống ngầm ảnh 1Tàu khu trục nhỏ Marshal Shaposhnikov rời Vladivostok để tập trận chống tàu ngầm. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

TASS đưa tin bộ phận hỗ trợ thông tin của Hạm đội Thái Bình Dương Nga ngày 13/6 cho biết các tàu chiến của hạm đội đã thực hành tác chiến chống ngầm (ASW) và bắn vào các mục tiêu trên mặt nước và trên không trong một cuộc tập trận chiến đấu.

Thông tin cho biết: "Tàu khu trục nhỏ Marshal Shaposhnikov, Đô đốc Tributs và tàu chống ngầm lớn Đô đốc Panteleev, đóng vai trò là một phần của lực lượng chiến thuật trong khuôn khổ một cuộc tập trận, đã thực hiện tìm kiếm, theo dõi và tiêu diệt tàu ngầm mô phỏng của kẻ thù. Tên lửa độ sâu được sử dụng để tấn công khu vực vị trí của tàu ngầm mô phỏng."

[BQP Nga đánh giá cuộc kiểm tra đột xuất Hạm đội Thái Bình Dương]

Các tàu chiến đã hoàn thành diễn tập bắn mục tiêu trên mặt nước và trên không sau đó sử dụng súng AK-100 và thực hiện gây nhiễu.

Hạm đội Thái Bình Dương là một trong 4 hạm đội chủ lực của Hải quân Nga, có trụ sở tại thành phố Vladivostok, trực thuộc Quân khu miền Đông của nước này.

Với trang bị khoảng 46 tàu chiến mặt nước và 24-26 tàu ngầm, Hạm đội Thái Bình Dương chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo hoạt động của Hải quân Nga tại khu vực biển Thái Bình Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục