Nga thừa nhận phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đòn tấn công để đáp trả việc Ukraine tìm cách tiến hành một cuộc tấn công UAV nhằm vào một trong những nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin hồi cuối tháng 12.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đòn tấn công để đáp trả việc Ukraine tìm cách tiến hành một cuộc tấn công UAV nhằm vào một trong những nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin hồi cuối tháng 12.
Quân đội Nga tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn - trong đó sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal - nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và năng lượng ở miền Tây Ukraine.
Quân đội Nga đã kiểm soát hơn 2km2 lãnh thổ và phá hủy một lượng lớn trang thiết bị của Ukraine, trong đó có xe bọc thép và thiết bị bay không người lái cỡ lớn.
Một ủy ban của Chính phủ Liên bang Nga phê chuẩn dự luật cho phép huy động quân dự bị trong các hoạt động chống khủng bố, hoạt động quân sự bên ngoài lãnh thổ, mở rộng quyền trong thời bình.
Thượng tướng Alexander Lapin, từng giữ vai trò chỉ huy các mũi tác chiến quan trọng tại Ukraine, vừa bị miễn nhiệm khỏi quân ngũ và dự kiến đảm nhiệm công tác hỗ trợ cựu chiến binh ở Tatarstan.
Ngày 21/8, tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất, có 3 khối quân đội nước ngoài tham gia gồm Lào, Campuchia và Nga theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/8 cho biết lực lượng nước này đã tấn công kho chứa tên lửa Sapsan và kho đạn dược của Ukraine, gây thiệt hại lớn cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng Kiev.
Vụ tấn công nhắm vào nhiều địa điểm ở miền Nam nước Nga, bao gồm Salsk, Kamensk-Shakhtinsky, Volgodonsk, Bokovsky, Tarasovsky và Slyusar, khiến một người thiệt mạng.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát hai ngôi làng Mykolaivka và Myrne tại vùng Donetsk, tiếp tục mở rộng đà tấn công ở miền Đông Ukraine.
Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine thông báo Nga đã thực hiện chiến thuật UAV cảm tử chưa từng có trong ngày 10/7 với 1171 cuộc tấn công dồn dập bắn phá các cứ điểm của Kiev.
Tỉnh Dnipropetrovsk là ngôi làng đầu tiên ở khu vực miền Trung Ukraine được tuyên bố nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Nga.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng từ một đơn vị xe tăng đã “tiếp cận biên giới phía Tây của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và đang tiếp tục phát triển đà tấn công ở vùng Dnipropetrovsk.”
Theo Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/6 tuyên bố Nga sẽ đáp trả các cuộc tấn công mới nhất của Ukraine vào thời điểm và theo cách "mà quân đội Nga thấy phù hợp."
Tại cuộc họp với chính phủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh ông đã ra quyết định thiết lập vùng đệm an ninh cần thiết dọc biên giới với Ukraine.
Những đối tượng thực hiện vụ tấn công có thể là người Uzbek thiểu số và thuộc “Đảng Hồi giáo Turkestan” bị cấm hoạt động ở Nga - một nhóm cực đoan không muốn tham gia chính quyền mới của Syria.
Ngày 9/5, Nga đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và tự hào, thu hút sự quan tâm của hàng triệu người dân Nga cũng như bạn bè quốc tế
Tổng thống Putin tin tưởng Ukraine sẽ noi gương Nga, song vẫn yêu cầu Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga chuẩn bị lực lượng để đẩy lùi mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Kiev.
Ngoài việc giành quyền kiểm soát Basovka, lực lượng Nga được cho là đã tấn công các lữ đoàn cơ giới, thiết giáp và không vận, cũng như một đơn vị phòng thủ lãnh thổ của Ukraine.
Ngày 14/3, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin cho biết quân đội Nga đang tiến vào khu vực làng Velyka Novosilka ở phía Tây Cộng hòa Donetsk, mở rộng vùng kiểm soát.
Lực lượng vũ trang Ukraine mới đây thừa nhận, Lực lượng vũ trang Nga đã chặn các tuyến tiếp tế của quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk, khiến quân đội Kiev rơi vào thế khó.