Nga mở rộng quyền sử dụng lực lượng dự bị trong thời bình

Một ủy ban của Chính phủ Liên bang Nga phê chuẩn dự luật cho phép huy động quân dự bị trong các hoạt động chống khủng bố, hoạt động quân sự bên ngoài lãnh thổ, mở rộng quyền trong thời bình.

Nga mở rộng quyền sử dụng lực lượng dự bị trong thời bình. (Nguồn: AP)
Nga mở rộng quyền sử dụng lực lượng dự bị trong thời bình. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 13/10, một ủy ban của Chính phủ Liên bang Nga về các hoạt động lập pháp đã phê chuẩn dự luật cho phép các lực lượng vũ trang Nga đưa quân dự bị trở lại phục vụ các hoạt động chống khủng bố hoặc các hoạt động quân sự bên ngoài lãnh thổ Nga.

Cụ thể, ủy ban trên đã phê chuẩn đề xuất sửa đổi luật liên bang về quốc phòng, cho phép huy động quân dự bị cho một số nhiệm vụ quốc phòng nhất định trong các cuộc xung đột vũ trang, các hoạt động chống khủng bố và khi triển khai lực lượng vũ trang Nga ở nước ngoài sau khi đã được triệu tập huấn luyện đặc biệt.

Theo luật hiện hành, chỉ được phép sử dụng quân dự bị trong thời gian động viên hoặc thời chiến, mà không được huy động trong thời bình.

Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), Andrey Kartapolov, cho biết việc gia tăng số lượng quân nhân nghĩa vụ vào mùa Thu năm nay là do số lượng quân nhân được gọi nhập ngũ trong chiến dịch mùa Xuân ít hơn so với kế hoạch ban đầu.

Việc gọi nhập ngũ quân đội Nga theo truyền thống bắt đầu vào mùa Thu song Duma Quốc gia đang chuẩn bị thông qua luật về việc gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự quanh năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.