Hàn đả kích bình luận của Nhật về quần đảo tranh chấp

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lên án việc Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Dokdo/Takeshima.
Hàn đả kích bình luận của Nhật về quần đảo tranh chấp ảnh 1Quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima. (Ảnh: japantimes)

Kyodo đưa tin ngày 24/1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lên án việc Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Dokdo/Takeshima do Seoul đang kiểm soát, coi đây là "hành động khiêu khích nhằm vào chủ quyền lãnh thổ của Hàn Quốc."

Trong một tuyên bố, bộ trên nêu rõ: "Trong một bài phát biểu về chính sách đối ngoại của Ngoại trưởng, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra những tuyên bố chủ quyền vô nghĩa đối với quần đảo Dokdo, một phần lãnh thổ không thể tách rời của chúng tôi..."

Những lời chỉ trích này nhằm đáp trả bài phát biểu về chính sách của ông Kishida trước Quốc hội Nhật Bản vào cùng ngày.

Quan hệ Nhật-Hàn trở nên căng thẳng do tranh chấp chủ quyền và mâu thuẫn về nhận thức lịch sử liên quan tới thời kỳ thực dân Nhật thống trị Bán đảo Triều Triên giai đoạn 1910-1945 cũng như các vấn đề khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục