Hàn đưa vào sử dụng tàu khu trục lớp Aegis thứ 2

Tàu khu trục Yulgok Yi I có trọng tải 7.600 tấn, trang bị khoảng 120 tên lửa hạm đối hạm và hạm đối không cùng các ngư lôi tầm xa.
Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc ngày 3/6 đưa tin nước này đã đưa vào sử dụng tàu khu trục lớp Aegis thứ hai sau chín tháng chạy thử.

Truyền thông địa phương dẫn lời giới chức Hải quân Hàn Quốc, cho biết tàu khu trục Yulgok Yi I có trọng tải 7.600 tấn, trang bị khoảng 120 tên lửa hạm đối hạm và hạm đối không cùng các ngư lôi tầm xa, đã được hạ thủy hôm 1/6.

Tàu Yulgok Yi I có thể mang theo thủy thủ đoàn 300 người, hai trực thăng cỡ trung và đạt tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ.

Tàu khu trục lớp Aegis đầu tiên của Hàn Quốc, có tên Sejong Đại đế, được hạ thủy năm 2008. Đây được xem là một phần trong kế hoạch tăng cường sức mạnh hải quân của nước này.

Hệ thống chiến đấu Aegis do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo là hệ thống điều khiển tên lửa lắp trên tàu và hệ thống điều khiển đất đối không hiện đại nhất thế giới hiện nay, có khả năng kiểm soát hoạt động đánh trả đồng thời các cuộc tấn công từ máy bay, tàu chiến, tàu ngầm và tên lửa đạn đạo.

Hệ thống này còn bao gồm hệ thống rađa Spy-1 hiện đại nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục