Theo thông báo mới nhất từ EC tại phiên họp toàn thể Nghị viện châu Âu, hạn ngạch nhập khẩu thép sẽ bị cắt giảm tới gần 50%, chỉ cho phép khoảng 10% thị trường được mở cửa cho thép ngoại khối.
Hạn ngạch mới cao hơn so với mức của hiệp định thương mại tự do đầu tiên giữa EU và Ukraine (có hiệu lực từ năm 2016), nhưng thấp hơn đáng kể so với khối lượng nhập khẩu miễn thuế trong 3 năm qua.
Trên thực tế, kể từ khi nhậm chức, ông Biden đã có xu hướng đi theo chủ nghĩa bảo hộ của người tiền nhiệm, ngay cả khi các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Mỹ vẫn ủng hộ thương mại tự do.
Trong phiên giao dịch này giá dầu Brent giao tháng 12/2020 tăng 4 xu Mỹ lên 42,97 USD/thùng vào lúc 7 giờ 18 phút (giờ Việt Nam) và giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2 xu Mỹ lên 40,90 USD/thùng.
Riêng với gạo, Ủy ban châu Âu đưa ra một quy định riêng và với hạn mức hàng năm là 80.000 tấn, trong đó có 20.000 tấn gạo chưa xay xát, 30.000 tấn gạo xay xát và 30.000 tấn gạo thơm.
Ngày 19/10 vừa qua có tổng số 19.376 container tồn đọng tại các cảng biển, đến ngày 30/11 số lượng đã lên đến gần 20.600 container, trong đó số container quá hạn trên 90 ngày khoảng 10.200 container.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công thương đã thống nhất công bố hạn ngạch nhập khẩu năm 2015 với mặt hàng đường là 81.000 tấn, muối là 102.000 tấn, trứng gia cầm là 46.300 tá.