Mỹ kiện Indonesia hạn chế nhập thịt bò đông lạnh

Mỹ đã gửi đơn lên Tổ chức Thương mại Quốc tế - WTO - phản đối Indonesia hạn chế nhập khẩu sản phẩm thịt bò đông lạnh.
Thứ trưởng Bộ Thương mại Indonesia Bayu Krisnamuthi ngày 26/6 cho biết chính phủ nước này sẽ không trả lời Mỹ sau khi nước này gửi đơn lên Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) phản đối Indonesia hạn chế nhập khẩu sản phẩm thịt bò đông lạnh.

Ngoài ra, ông  Krisnamuthi còn cho rằng Mỹ đã không tuân thủ phán quyết của WTO liên quan đến vụ kiện thuốc lá hồi năm 2012, mà phần thắng thuộc về Indonesia.

Là một trong những nhà cung cấp thịt bò vào thị trường Indonesia, đầu năm nay, Mỹ đã gửi đơn lên WTO phản đối Chính phủ Indonesia vi phạm các quy định về tự do thương mại khi cắt giảm đến 91% hạn ngạch nhập khẩu các loại thịt đông lạnh và đặt ra yêu cầu quá trình giết mổ bò để xuất khẩu vào nước này phải tuân theo các quy định của luật Hồi giáo Sharia.

Với dân số 238 triệu người, Indonesia hiện là quốc gia có đông người Hồi giáo nhất trên thế giới. Ước tính trong năm nay, quốc gia Hồi giáo này sẽ nhập khẩu 83.000 tấn thịt, trong đó khoảng 32 tấn thịt đông lạnh, nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước.

Những người theo đạo Hồi bị cấm tiêu thụ các sản phẩm thịt bò không được giết mổ theo quy định của luật Sharia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục