Hàn Quốc bác đề xuất nối lại đàm phán sáu bên

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan bác bỏ đề xuất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về nối lại các cuộc đàm phán sáu bên.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan ngày 17/3 bác bỏ đề xuất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nối lại các cuộc đàm phán sáu bên sắp tới và thảo luận chương trình làm giàu urani của Bình Nhưỡng.

Phát biểu với báo giới, ông Kim Sung-hwan tuyên bố Bình Nhưỡng nên chứng tỏ các cam kết giải trừ hạt nhân "bằng hành động cụ thể."

Theo ông, đề xuất của Triều Tiên là chưa đủ và cần phải phù hợp với quan điểm của 5 thành viên còn lại tham gia đàm phán sáu bên là phải hội tụ các điều kiện tốt cho đàm phán.

Trước đó, Triều Tiên ngày 15/3 bày tỏ sẵn sàng trở lại bàn đàm phán sáu bên "vô điều kiện," thảo luận chương trình làm giàu urani mới và việc ngừng thử hạt nhân. Đề xuất này được đánh giá là một sự nhượng bộ ngoại giao trong bối cảnh quốc tế đang tăng cường các nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của nước này.

Trong khi đó, Hội nghị ngoại trưởng các nước công nghiệp phát triển (G-8) đã chỉ trích chương trình làm giàu urani của Triều Tiên.

Tại cuộc gặp ngày 17/3 ở Paris, các ngoại trưởng đã ra tuyên bố cho rằng chương trình làm giàu urani của Triều Tiên vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tuyên bố cũng yêu cầu Bình Nhưỡng phải chấp hành lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Trong một diễn biến liên quan, tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - số ra ngày 17/3 đăng bài xã luận lên án việc chính quyền Hàn Quốc nói rằng đề xuất của Triều Tiên thiếu "sự chân thành."

Bài báo viết Hàn Quốc đã đáp lại đề nghị đối thoại vô điều kiện của Triều Tiên bằng một cuộc chiến tranh tâm lý chống nước này. Theo báo trên, giới chức Hàn Quốc đang đánh lạc hướng dư luận nhằm tránh bị đổ lỗi vì đã đẩy quan hệ liên Triều đến mức thảm họa và khiến các cuộc đàm phán bị đổ vỡ, đồng thời bao biện cho chính sách đối đầu của họ.

Quan hệ liên Triều đã bị đóng băng sau khi Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên phóng ngư lôi gây chìm tàu chiến Cheonan hồi tháng 3/2010 làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Triều Tiên bác bỏ mọi cáo buộc dính líu đến vụ này.

Các cuộc đàm phán sáu bên đã bị ngưng trệ từ khi Bình Nhưỡng tẩy chay đàm phán hồi tháng 4/2009 nhằm phản đối nghị quyết của Liên hợp quốc lên án nước này tiến hành vụ phóng vệ tinh mà các nước phương Tây cho là thử tên lửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục