Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên vi phạm thỏa thuận về tăng lương

Hàn Quốc đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc Triều Tiên đơn phương dỡ bỏ giới hạn về mức tăng lương tối thiểu cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp liên Triều Kaesong.
Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên vi phạm thỏa thuận về tăng lương ảnh 1Công nhân Triều Tiên làm việc trong nhà máy của Hàn Quốc tại khu công nghiệp liên Triều Kaesong. (Nguồn: AP)

Ngày 8/12, Hàn Quốc đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc Triều Tiên đơn phương dỡ bỏ giới hạn về mức tăng lương tối thiểu cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp liên Triều Kaesong ở thị trấn giáp biên cùng tên của Triều Tiên.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong-cheol khẳng định Bình Nhưỡng đã đơn phương vi phạm một thỏa thuận liên Triều, cho rằng hệ thống tiền lương cần được xử lý thông qua các cuộc tham vấn song phương vì hai bên đã nhất trí sẽ cải thiện mức lương cho công nhân theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tuyên bố trên được Seoul đưa ra sau khi Bình Nhưỡng hồi cuối tuần trước thông báo quyết định dỡ bỏ giới hạn về mức trần tăng lương 5%/năm cho khoảng 53.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại Kaesong.

Theo ông Lim Byong-cheol, Triều Tiên vẫn chưa thông báo cho Hàn Quốc về quyết định chính thức của mình và Seoul sẽ cân nhắc các biện pháp đáp trả động thái đơn phương này.

Hiện mỗi công nhân Triều Tiên được trả khoảng 70 USD/tháng, với các khoản lương hàng năm tăng 5% mỗi năm kể từ năm 2007. Nếu tính cả các khoản trợ cấp và thưởng, tiền lương của mỗi công nhân vào khoảng 130 USD, cao hơn 50% so với mức thu nhập bình quân của người dân Triều Tiên.

Khu công nghiệp chung Kaesong, biểu tượng hợp tác kinh tế duy nhất hiện nay giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, được mở cửa hoạt động trở lại từ tháng 9/2013 sau gần năm tháng gián đoạn. Khu công nghiệp này là nơi hoạt động của 125 công ty Hàn Quốc, chủ yếu là các công ty vừa và nhỏ, sử dụng lao động là người Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, ngày 8/12, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho rằng chương trình hạt nhân của Triều Tiên là yếu tố hàng đầu gây bất ổn tại khu vực Đông Bắc Á cũng như gây chia rẽ Bán đảo Triều Tiên và đe dọa hòa bình thế giới.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại Hội nghị Chính sách Thế giới được tổ chức ở thủ đô Seoul, Tổng thống Park Geun-hye nhận định chương trình hạt nhân của Triều Tiên là rào cản chính đối với việc xây dựng chương trình hợp tác đa phương tại khu vực. Việc Triều Tiên thúc đẩy phát triển kinh tế song song với phát triển vũ khí hạt nhân là "mâu thuẫn" và "không hợp lý"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục