Hàn Quốc chú trọng đầu tư nguồn nhân lực trong lĩnh vực AI

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu đào tạo 100.000 lao động trình độ cao trong lĩnh vực AI vào năm 2025 và hỗ trợ giáo dục bằng công nghệ cho học sinh, sinh viên và cộng đồng.
Hàn Quốc chú trọng đầu tư nguồn nhân lực trong lĩnh vực AI ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: irishtimes.com)

Ngày 2/12, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết nước này đang lên kế hoạch từ nay đến năm 2025 sẽ đào tạo bồi dưỡng 100.000 nhân tài trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), thông qua việc hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành phát triển phần mềm.

Theo Bộ trưởng Hong Nam-ki, nước này trong năm tới sẽ chi hơn 23 tỷ won (21 tỷ USD) nhằm hỗ trợ các công ty phần mềm tiếp thị tại thị trường trong nước và hướng tới các thị trường nước ngoài.

[Australia nâng cao năng lực AI trong lĩnh vực quốc phòng]

Phát biểu tại cuộc họp của chính phủ về chiến lược tăng trưởng đổi mới, ông Hong Nam-ki cho biết thông qua hỗ trợ các trường đại học và cao đẳng có chuyên ngành phát triển phần mềm liên quan AI, chính phủ đặt mục tiêu đào tạo 100.000 lao động trình độ cao trong lĩnh vực AI vào năm 2025 và hỗ trợ giáo dục bằng công nghệ cho học sinh, sinh viên và cộng đồng.

Chính phủ Hàn Quốc đã phát động chương trình thúc đẩy phát triển công nghệ và công nghiệp phần mềm, tạo động lực khôi phục nền kinh tế sau tác động của đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, chính phủ cũng đặt mục tiêu có 100 công ty phần mềm hàng đầu vào năm 2025 và chuyển đổi hơn 5 cụm phần mềm khu vực thành khu phức hợp phát triển phần mềm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục