Hàn Quốc công bố kế hoạch hỗ trợ người đào tẩu Triều Tiên

Hàn Quốc đã xây dựng kế hoạch kéo dài 3 năm nhằm hỗ trợ những người Triều Tiên đào tẩu, trong đó có các biện pháp giúp họ kiếm được việc làm để thích ứng với cuộc sống ở Hàn Quốc.
Hàn Quốc công bố kế hoạch hỗ trợ người đào tẩu Triều Tiên ảnh 1Vùng phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều. (Nguồn: AFP)

Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc đã xây dựng kế hoạch kéo dài 3 năm nhằm hỗ trợ những người Triều Tiên đào tẩu, trong đó có các biện pháp giúp họ kiếm được việc làm ổn định.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, bộ này đã thông qua kế hoạch 7 điểm, thực hiện từ nay tới năm 2020 nhằm giúp những người tị nạn thích ứng với cuộc sống ở Hàn Quốc.

Kế hoạch này tìm cách tạo công ăn việc làm ổn định, giúp những người đào tẩu trẻ tuổi xây dựng một mối quan hệ tốt với các thành viên gia đình và triển khai các chương trình hội nhập xã hội.

[[Infographics] Hơn 20.000 người trốn khỏi Triều Tiên trong 18 năm qua]

Số người đào tẩu Triều Tiên ở Hàn Quốc hiện lên tới 31.340 người tính đến cuối tháng Một năm nay.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, số người Triều Tiên đào tẩu đạt mức cao kỷ lục năm 2009, với 2.914 người. Tuy nhiên, con số này đã giảm đi từ năm 2011 khi Triều Tiên thắt chặt việc kiểm soát biên giới theo mệnh lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục