Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận

Chiều 23/12, Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn với sự tham gia của máy bay chiến đấu, pháo binh và xe tăng.
Chiều 23/12, Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn với sự tham gia của máy bay chiến đấu, pháo binh và xe tăng tại một địa điểm gần biên giới trên bộ với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Đây là cuộc tập trận hiệp đồng binh chủng lục quân và không quân lớn nhất của Hàn Quốc trong năm nay, cũng là lần đầu tiên các giàn phóng rocket được huy động trong một cuộc tập trận hiệp đồng binh chủng bắn đạn thật.

Cuộc tập trận kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 14 giờ 43 phút giờ địa phương, tại thành phố Pocheon cách biên giới với Triều Tiên khoảng 30km về phía Nam.

Gần 800 binh sỹ, 30 xe tăng K-1, 11 xe thiết giáp K-200, 2 máy bay chiến đấy F-15K, 4 máy bay chiến đấu KF-16, 36 pháo tự hành K-9, 3 tên giàn phóng rocket tầm xa, 4 trực thăng 500MD, 3 trực thăng AH-1S Cobra cùng nhiều khí tài quân sự khác được huy động tham gia cuộc tập trận này.

Trước đó, hải quân Hàn Quốc ngày 22/12 cũng bắt đầu cuộc tập trận 4 ngày tại vùng biển phía Đông nước này.

Một ngày trước cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn này, Hải quân Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận thường niên gồm bắn pháo và chống tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông với sự tham gia của nhiều tàu lớn và trực thăng chống tàu ngầm Lynx./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục