Hàn Quốc: Daegu, Cheongdo là 'khu vực quan tâm đặc biệt' do COVID-19

Những lo ngại về sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng đã gia tăng khi các ca mới gia tăng nhanh tại Daegu, thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc và là nơi 2,4 triệu người đang sinh sống.
Nhân viên y tế phun thuốc khử chùng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 tại Daegu, Hàn Quốc ngày 19/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế phun thuốc khử chùng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 tại Daegu, Hàn Quốc ngày 19/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/2, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố các thành phố phía Đông Nam là Daegu và Cheongdo là "khu vực quan tâm đặc biệt" sau một loạt trường hợp nhiễm COVID 19 tại đây trong những ngày gần đây.

Trước đó, ngày 20/2, nước này đã xác nhận một bệnh nhân COVID-19 ở Cheongdo đã tử vong và tổng số trường hợp mắc COVID 19 đã vượt con số 100.

[Hàn Quốc: Thành phố Daegu trong tình trạng báo động do COVID-19]

Những lo ngại về sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng đã gia tăng khi các ca mới gia tăng nhanh tại Daegu, thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc và là nơi 2,4 triệu người đang sinh sống.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun phát biểu khi bắt đầu cuộc họp Chính phủ về COVID 19: "Chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp đặc biệt bằng cách tuyên bố khu vực Daegu và Cheongdo là khu vực quan tâm đặc biệt. Chính phủ sẽ huy động tất cả các nguồn lực để vượt qua COVID19"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục