Hàn Quốc: Đảng Dân chủ ngừng phong tỏa Quốc hội

Sau 10 ngày phong tỏa hoạt động của Quốc hội nhằm ngăn chặn đảng Đại Dân tộc (GNP) cầm quyền thông qua khoảng 80 dự luật do chính GNP khởi xướng, ngày 5/1, đảng Dân chủ đối lập đã quyết định chấm dứt hành động này.

Sau 10 ngày phong tỏa hoạt động của Quốc hội nhằm ngăn chặn đảng Đại Dân tộc (GNP) cầm quyền thông qua khoảng 80 dự luật do chính GNP khởi xướng, ngày 5/1, đảng Dân chủ đối lập đã quyết định chấm dứt hành động này.

Theo báo chí Hàn Quốc, các thành viên của đảng Dân chủ đã chấm dứt phong tỏa lối ra vào hội trường chính của Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc, sau khi Chủ tịch Quốc hội Kim Hyong-o ngày 5/1 cam kết không sử dụng quyền của mình để đưa những dự luật gây nhiều tranh cãi giữa các đảng phái ra bỏ phiếu, chừng nào giữa họ chưa đạt được thỏa hiệp.

Mặc dù vậy, theo hãng thông tấn Yonhap, khoảng 20 trợ lý và nhân viên của một đảng đối lập khác là đảng Lao động Dân chủ vẫn tiếp tục biểu tình và phong tỏa lối ra vào Tòa nhà Quốc hội.

Các đảng đối lập phong tỏa hoạt động của Quốc hội nhằm phản đối GNP tìm cách thông qua khoảng 80 dự luật, trong đó nổi bật là Hiệp định Tự do thương mại Hàn-Mỹ (KORUS-FTA).

GNP hiện giữ 172 trên tổng số 298 ghế nghị sĩ Quốc hội. Do vậy, những dự luật do Chính phủ và đảng GNP cầm quyền khởi xướng có thể dễ dàng được thông qua tại Quốc hội.

Để ngăn cản GNP thông qua những dự luật này, trong 10 ngày qua, các đảng đối lập ở Hàn Quốc đã phong tỏa hoạt động của Quốc hội, bất chấp sự can thiệp của lực lượng an ninh. Bạo lực đã xảy ra giữa các bên, làm hơn 50 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục