Hàn Quốc diễn tập quân sự gần biên giới Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ diễn tập quân sự vào 23/11 gần giới tuyến trên biển Hoàng Hải, nhân một năm vụ đấu pháo hai miền ở vùng biển này.
Ngày 22/11, quân đội Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành diễn tập quân sự gần giới tuyến giữa hai miền Triều Tiên trên biển ở Hoàng Hải, nhân một năm vụ đấu pháo giữa hai miền ở vùng biển này khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.

[Hàn Quốc, Triều Tiên đấu pháo lần thứ 2 trong ngày]

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (SJC), cuộc diễn tập được tiến hành ngày 23/11 nhằm thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này, với nội dung giả định đáp trả các cuộc pháo kích nhằm vào đảo Yeonpyeong và đổ bộ đánh chiếm đảo Baengnyeong.

Lực lượng pháo tự hành K-9 của Hải quân Hàn Quốc bố trí tại đảo Yeonpyeong, máy bay chiến đấu KF-16 có trang bị tên lửa không đối đất và một tàu khu trục nặng 4.500 tấn được huy động tham gia cuộc diễn tập kéo dài một ngày này.

Trong thời gian tổ chức diễn tập, quân đội Hàn Quốc được đặt trong tình trạng báo động đầy đủ.

Chủ tịch SJC, tướng Jung Seung-jo sẽ thị sát cuộc diễn tập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục