Hàn Quốc giành lại ngôi số 1 trong ngành đóng tàu

Việc Samsung Heavy (Hàn Quốc) ký thêm 2 hợp đồng trị giá 1,7 tỷ USD, góp phần củng cố vị thế của nước này trong ngành đóng tàu thế giới.
Tập đoàn Samsung Heavy của Hàn Quốc ngày 2/7 đã ký thêm được hai hợp đồng trị giá 1,7 tỷ USD đóng 19 tàu tải trọng lớn, nâng tổng số đơn đặt hàng đóng tàu của hãng trong nửa đầu năm nay lên 51 tàu, với tổng giá trị 5 tỷ USD, đạt 63% chỉ tiêu năm.

Tin vui này góp phần củng cố vị thế của Hàn Quốc trong ngành đóng tàu thế giới.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/6 thông báo chỉ trong vòng bốn tháng đầu năm nay, nước này đã vượt qua Trung Quốc giành lại vị thế số một của mình trong giới đóng tàu thế giới nhờ nhu cầu tăng mạnh ở châu Âu.

Trong giai đoạn 2003-2008, Hàn Quốc là quốc gia đóng tàu lớn nhất thế giới và đã bị Trung Quốc "soán ngôi" vào năm 2009.

Samsung Heavy, tập đoàn đóng tàu lớn thứ hai tại Hàn Quốc, sau tập đoàn Huyndai Heavy Industries Co., đã giành được một đơn đặt hàng trị giá hơn 1 tỷ USD từ Tập đoàn Hàng hải Evergreen của Đài Loan (Trung Quốc), theo đó, sẽ đóng và chuyển giao 10 tàu chở hàng vào tháng 11/2013.

Ngoài ra, tập đoàn cũng ký được một đơn đặt đóng chín tàu trị giá 670 triệu USD cho các công ty châu Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục