Hàn Quốc hạ mức nguy hiểm của dịch COVID-19 xuống cấp thấp nhất

Với việc Hàn Quốc hạ cấp độ nguy hiểm của dịch COVID-19 xuống cấp 4, ngang bằng với bệnh cúm mùa, các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 vốn được miễn phí trước đây sẽ trở thành dịch vụ phải trả phí.
Hàn Quốc hạ mức nguy hiểm của dịch COVID-19 xuống cấp thấp nhất ảnh 1Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 1/8/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Từ ngày 31/8, Chính phủ Hàn Quốc đã hạ cấp độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 xuống cấp 4, ngang bằng với bệnh cảm cúm.

Hàn Quốc sẽ dừng công tác kiểm đếm số ca nhiễm mới theo ngày được thực hiện hơn 3 năm rưỡi qua. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) quy định cấp 4 là cấp thấp nhất trong thang phân loại các bệnh truyền nhiễm.

Với việc điều chỉnh này, Hàn Quốc bắt đầu triển khai giai đoạn thứ hai của các biện pháp nới lỏng kiểm dịch theo lộ trình đã được công bố vào từ hồi tháng 3.

Người đứng đầu KCDA Ji Young-mi nêu rõ mức độ nguy hiểm của COVID-19 đã giảm xuống mức tương tự như cúm mùa. Khả năng ứng phó của hệ thống y tế Hàn Quốc cũng đã được bảo đảm.

Việc hạ cấp độ nguy hiểm của dịch COVID-19 từ cấp 2 xuống cấp 4 sẽ dẫn đến những điều chỉnh về chi phí xét nghiệm bệnh.

Bắt đầu từ ngày 31/8, các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 vốn được miễn phí trước đây sẽ trở thành dịch vụ phải trả phí.

Khi đi xét nghiệm tại phòng khám, người bệnh sẽ phải tự chi trả phí xét nghiệm. Chi phí xét nghiệm COVID-19 dao động từ 20.000 đến 60.000 won (15-45 USD). 

Tuy nhiên, để bảo vệ cho các nhóm người có nguy cơ cao, KCDA vẫn duy trì các quy định về việc đeo khẩu trang tại các bệnh viện và cơ sở y tế.

Với những người trên 60 tuổi, người bị suy giảm miễn dịch từ 12 tuổi trở lên, bảo hiểm y tế sẽ hỗ trợ 50% chi phí xét nghiệm COVID-19.

[Hàn Quốc hạ cấp độ lây lan COVID-19 xuống tương đương bệnh cúm mùa]

Bảo hiểm sức khỏe cũng sẽ chi trả phí kiểm tra PCR cho những người thuộc nhóm có nguy cơ cao.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ trả một phần chi phí nằm viện cho những bệnh nhân COVID-19 thể nặng đến cuối năm 2023, đồng thời cung cấp vaccine và phương pháp điều trị miễn phí để giảm thiểu gánh nặng cho người dân nước này. 

Trong tuần thứ 4 của tháng 8, Hàn Quốc ghi nhận 264.000 ca mắc COVID-19 mới, giảm 9,4% so với một tuần trước đó, đánh dấu tuần giảm thứ 2 liên tiếp sau khi số ca nhiễm mới gia tăng kể từ tuần thứ tư của tháng 6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục