Nhật Bản hạ cấp độ dịch COVID-19 tương đương cúm mùa từ tháng Năm

Nhật Bản sẽ đưa COVID-19 xuống bệnh Nhóm 5 tương đương với cúm mùa kể từ ngày 8/5 tới, nước này cũng đang cân nhắc chấm dứt các biện pháp kiểm soát biên giới phòng dịch từ cuối tháng Tư.
Nhật Bản hạ cấp độ dịch COVID-19 tương đương cúm mùa từ tháng Năm ảnh 1Nhật Bản sẽ đưa COVID-19 xuống bệnh Nhóm 5 tương đương với cúm mùa. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 27/4, chính phủ Nhật Bản quyết định sẽ hạ cấp độ dịch COVID-19 xuống tương đương với cúm mùa từ ngày 8/5 tới, mở đường khôi phục hoàn toàn hoạt động kinh tế và xã hội tại nước này.

Nhật Bản sẽ đưa COVID-19 xuống bệnh Nhóm 5 tương đương với cúm mùa. Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ sẽ không ban hành tình trạng khẩn cấp mỗi khi dịch bệnh bùng phát, đồng thời ngừng chi trả các hóa đơn điều trị COVID-19 nội và ngoại trú, ngoại trừ các ca điều trị tốn kém.

Một hội đồng chuyên gia của Bộ Y tế Nhật Bản đã nhất trí thực hiện việc hạ cấp độ dịch bệnh theo kế hoạch được vạch ra trước đó dựa trên thực tế dịch bệnh và khả năng sẵn sàng ứng phó của hệ thống y tế Nhật Bản trong trường hợp dịch bùng phát.

Ủy ban trên cho biết khoảng 8.400 cơ sở y tế, tương ứng 90% bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc, đủ khả năng đã tiếp nhận tới 58.000 bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, khoảng 44.000 cơ sở có khả năng điều trị ngoại trú, cao hơn so với mức 42.000 cơ sở hiện nay.

[Nhật Bản chấm dứt kiểm soát biên giới phòng dịch sớm hơn dự kiến]

Nhật Bản cũng đang cân nhắc sẽ chấm dứt các biện pháp kiểm soát biên giới phòng dịch COVID-19 từ ngày 29/4 tới, sớm hơn một tuần so với kế hoạch ban đầu, với dự báo nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh trong kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” cuối tuần này.

Hiện tại, COVID-19 vẫn được kiểm soát tương đương hoặc nghiêm ngặt hơn bệnh Nhóm 2, bao gồm các bệnh truyền nhiễm như lao phổi và SARS. Mọi cá nhân nhập cảnh Nhật Bản phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm ít nhất ba mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với virus 72 giờ trước khi khởi hành.

Tuy nhiên, Giáo sư bệnh truyền nhiễm từ Đại học Y tế và phúc lợi, ông Tetsuya Matsumoto, cho rằng vẫn tồn tại nguy cơ lây nhiễm cao khi người dân ra ngoài nhiều hơn và trở lại nhịp sống như trước khi đại dịch xảy ra. Ông khuyến khích người già và những người dễ bị tổn thương tiếp tục đeo khẩu trang để tự bảo vệ mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục