Hàn Quốc: Hai đảng đối lập hợp nhất trước nhiệm kỳ quốc hội mới

Đảng Tương lai (FKP) đã quyết định hợp nhất với đảng đối lập chính Tương lai Thống nhất (UFP) nhằm thành lập một liên minh trước khi Quốc hội khóa 21 bắt đầu.
Quốc hội Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)
Quốc hội Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Trong cuộc họp ngày 26/5, đảng Tương lai (FKP) - đảng đối lập nhỏ của Hàn Quốc đã quyết định hợp nhất với đảng đối lập chính Tương lai Thống nhất (UFP) nhằm thành lập một liên minh thống nhất trước khi Quốc hội khóa 21 bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm vào ngày 30/5. 

Đảng FKP được thành lập với tư cách đảng vệ tinh của UFP trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa 21, diễn ra ngày 15/4 vừa qua.

[Hàn Quốc tổ chức họp chiến lược giữa lúc căng thẳng Trung-Mỹ gia tăng]

Đây là chiến lược của đảng đối lập chính UFP nhằm giành được nhiều ghế đại diện hơn, và hai đảng này đã giành được 103 ghế trong Quốc hội.

Trong nghị quyết được thông qua trong cuộc họp đảng ngày 26/5, FKP nêu rõ đảng này đang thực hiện cam kết ngay từ khi mới thành lập là sẽ hợp nhất với UFP sau cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, FKP cũng cam kết sẽ nỗ lực cải tổ toàn diện.

Tuần trước, đảng Dân chủ đồng hành (DP) cầm quyền cũng đã hợp nhất với đảng vệ tinh Đồng hành vì người dân, củng cố thế đa số trong quốc hội, với 177 ghế trong tổng số 300 ghế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục